- Litva tuyên bố sẽ bắn hạ khí cầu buôn lậu từ Belarus
- Belarus khẳng định năng lực lục quân khi biên chế thiết giáp BTR V2 8×8 hiện đại
- Tổng thống Belarus cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine
![]() |
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Belarus |
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, hôm 30-11, một UAV do Tây Âu sản xuất đã xâm phạm trái phép không phận Belarus và rơi xuống thành phố Grodno. Thành phố này cách biên giới Litva khoảng 30km và cách nước láng giềng Ba Lan 15km.
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết thêm, đoạn video quay được và dữ liệu định vị thu được từ UAV cho thấy lộ trình dự kiến của nó bao gồm bay qua Belarus và sau đó bay vào Ba Lan. “Chúng tôi coi những hành động này là hành vi khiêu khích có chủ ý không chỉ chống lại Cộng hòa Belarus mà còn chống lại Cộng hòa Ba Lan”, Bộ Ngoại giao Belarus nêu rõ.
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, Minsk đã yêu cầu Vilnius cung cấp thông tin chi tiết về hoàn cảnh vụ việc, danh tính phi công và mục đích phóng máy bay không người lái. Litva cũng phải tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng, tìm ra người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai.
“Belarus có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình, dựa trên tình hình hiện tại”, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết thêm, đồng thời gọi vụ việc này là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của Belarus.
Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi biên giới giữa hai nước láng giềng này bị đóng cửa gần 1 tháng, sau khi Litva cáo buộc Belarus không ngăn chặn được hoạt động buôn lậu thuốc lá bằng khinh khí cầu từ lãnh thổ Belarus.
