Bé trai 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm vaccine “5 trong 1”

ANTĐ - Ngày 6-1, Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội xác nhận thông tin có một bé trai 3 tháng tuổi, ở xã Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội) vừa tử vong sau khi tiêm vaccine “5 trong 1” tại trạm y tế xã. 

Lọ vaccine mà cháu bé đã được tiêm trước khi tử vong

Người nhà cháu bé tử vong cho biết, bé là con thứ 2 trong gia đình, được sinh thường tại trạm y tế xã, lúc sinh 3kg. Trước đó, bé đã được tiêm vaccine viêm gan B sau sinh, 1 mũi vaccine phòng lao. Sáng 4-1, cháu được mẹ đưa đến trạm y tế xã để tiêm phòng vaccine “5 trong 1” phòng các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ và uống bại liệt. Sau khi tiêm, tình trạng sức khỏe của cháu bình thường, cả ngày hôm đó không có biểu hiện gì đáng chú ý. Tuy nhiên, đến 4h sáng 5-1, khi cho con bú, mẹ cháu thấy cháu bú ít, có biểu hiện lả đi nên vội đưa đến BV Đa khoa Đức Giang khám. Do tình trạng sức khỏe của bé xấu đi rất nhanh nên bé đã tử vong vào sáng cùng ngày. Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé vẫn chưa được làm rõ. Được biết, phía gia đình cháu bé đã từ chối mổ tử thi xác định nguyên nhân mà đưa thi thể cháu về chôn cất.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, TTYTDP Hà Nội đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Kết quả ban đầu cho thấy, cùng tiêm chủng với cháu bé tử vong nói trên tại trạm y tế xã Yên Thương còn có 121 cháu khác. Đến nay sức khoẻ của tất cả các bé này vẫn bình thường. Trên địa bàn huyện, thành phố cũng chưa có báo cáo về trường hợp nào khác gặp phản ứng sau tiêm trong đợt tiêm chủng hôm 4-1 vừa qua. Về quy trình, qua xác minh quá trình tiêm chủng tại trạm y tế xã có cháu bé tử vong chưa phát hiện sai sót gì. TTYTDP Hà Nội cũng đã mang mẫu vaccine có liên quan đến ca tử vong gửi đi kiểm định. Sau khi có kết quả kiểm định, Hội đồng kiểm định vaccine của thành phố sẽ có buổi làm việc sớm nhất để xem xét trường hợp này.