Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Nhiều đổi mới thiết thực

ANTĐ - Theo đánh giá của bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, kỳ họp thứ 6 đã diễn ra dân chủ, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và hoạt động tại kỳ họp cũng cho thấy, hoạt động của HĐND TP tiếp tục có những đổi mới theo hướng tích cực và hiệu quả thiết thực. 

Chủ tịch HĐND TP yêu cầu các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP tăng cường phối hợp để tổ chức tốt việc thực hiện các nghị quyết mà HĐND TP đã thông qua. Trong đó, cần đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ tịch HĐND TP tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND TP, cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội của thành phố sẽ thu được nhiều kết quả tốt trong năm 2013.

Trước đó, Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013 đã được HĐND TP thông qua trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XIV, sáng 7-12. 

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP năm 2013 cũng đã được HĐND TP thông qua với 84,2% phiếu tán thành. Theo đó, trong năm 2013, HĐND TP sẽ thực hiện giám sát chuyên đề với 4 nội dung, gồm: giám sát việc thực hiện nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp của thành phố Hà Nội; giám sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ năm 2009 đến nay; giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 của thành phố.