Bé gái sơ sinh khóc thét trong...đám tang của chính mình

ANTĐ - Cảnh sát Pakistan vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc đã chôn sống đứa con gái mới sinh của mình do em bé bị dị dạng.

Mohammed Anwar, một cán bộ cảnh sát ở thành phố Khanewal, phía đông tỉnh Punjab, Pakistan cho biết bé gái này được sinh hôm 12/7 tại một bệnh viện gần thị trấn Kacha Khuh.

Chand Khan, cha của em bé đã bị sốc khi nhìn thấy “hình dạng bất thường” của con gái. Sau đó người cha độc ác này đã lên kế hoạch để giết hại chính đứa con của mình.

Theo cảnh sát, Chand Khan đã nói với người thân rằng con gái của gã đã tử vong ngay khi chào đời và chuẩn bị chôn cất con. Song trong lúc được cha đưa về “nơi an nghỉ cuối cùng”, em bé bỗng khóc thét lên.

Những người dân đã thông báo cho nhà chức trách sau khi họ nhìn thấy Chand mang đứa trẻ tới nghĩa địa.

Chand Khan sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội giết con. Cảnh sát cho biết họ sẽ khai quật mộ của em bé để tiến hành khám nghiệm tử thi.