Bé gái mù lòa bị hàng xóm xâm hại

ANTĐ - Một bé gái đui mù đã bị hàng xóm cưỡng hiếp tại khu vực Odhav, huyện Ahmedabad (Ấn Độ) hôm 2/6.

Nghi phạm là Manish Parmar (25 tuổi) đã bị bắt giam hôm 5/6 sau khi chị của nạn nhân nộp đơn trình báo cảnh sát.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cảnh sát, sự việc xảy ra khi bé gái đang ngủ tại nhà vào đêm hôm 2/6. Parmar thường xuyên lui tới nhà bé gái này.

Điều tra viên V D Brahmbhatt, thuộc trụ sở cảnh sát Odhav cho biết: “Parmar ban đầu sang nhà bé gái này để nói chuyện với cô bé, nhưng lúc sau hắn kéo cô bé về nhà mình để giở trò đồi bại. Chúng tôi đã lấy lời khai của nạn nhân sau khi kiểm tra y khoa. Parmar hiện đang bị giam sau khi nhận tội”.

Nạn nhân trước đó đã không dám kể lại chuyện với người nhà vì bị Parmar dọa giết. Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi chị của nạn nhân thấy em kêu bệnh.

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.