Bé gái bỏng 80% cơ thể vì cứu bố

ANTD.VN - Câu chuyện về cô bé 14 tuổi Quách Giai Giai ở Trung Quốc bị bỏng nặng vì lao vào đám cháy tìm bố đã lan truyền khắp các trang mạng mấy ngày nay. Xúc động trước hành động dũng cảm của cô bé, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp được khoảng 1 triệu NDT để giúp gia đình bé trang trải viện phí.  

Quách Giai Giai

Quách Giai Giai ở quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh. Khi phát hiện nhà xảy ra hỏa hoạn vào lúc gần sáng, mẹ của Giai Giai đã gọi chồng, mẹ chồng và cô bé dậy rồi chạy sang hàng xóm cầu cứu.

Với sự giúp đỡ của mọi người, ngọn lửa được dập tắt, nhưng người bố bỗng phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong đám khói.

Sau khi được giải cứu, Giai Giai kể rằng, do không thấy bố đâu nên cô bé chạy vào trong nhà để tìm bố. Được biết, bố của Giai Giai từng là lái xe tải nhưng bị tai nạn năm 2010 nên gặp khó khăn đi lại, mất việc và hiện ở nhà.

Bàn tay bị cháy đen của cô bé dũng cảm

Vụ cháy khiến Giai Giai bị bỏng gần 80% cơ thể, tổn thương đường hô hấp và ngộ độc chất carbon monoxide.