Bé gái Afghanistan chào đời ở độ cao 10.000m trên chuyến bay sơ tán đến Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một phụ nữ Afghanistan trên chuyến bay sơ tán đến Anh hôm 28-8 đã sinh một bé gái với sự hỗ trợ của phi hành đoàn, hãng hàng không Turkish Airlines cho biết.

Chị Soman Noori, 26 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ trong chuyến bay của Turkish Airlines từ Dubai đến Birmingham, và sinh con khi máy bay bay ở độ cao 10.000m trong không phận Kuwait. Noori và em bé mới sinh, được đặt tên là Havva, đều có sức khỏe tốt.

Gia đình chị Soman Noori vui mừng chào đón con gái vừa lọt lòng trên chuyến bay sơ tán đến Anh

Gia đình chị Soman Noori vui mừng chào đón con gái vừa lọt lòng trên chuyến bay sơ tán đến Anh

Máy bay chở công dân Afghanistan từng làm việc với quân đội Anh tại Afghanistan, đã hạ cánh xuống Kuwait như một biện pháp phòng ngừa nhưng sau đó tiếp tục hành trình đến điểm cuối là Birmingham.

Các thành viên phi hành đoàn của Turkish Airlines chụp cùng bé gái sơ sinh người Afghanistan

Các thành viên phi hành đoàn của Turkish Airlines chụp cùng bé gái sơ sinh người Afghanistan

Cùng ngày, chuyến bay quân sự cuối cùng của Anh đã rời Kabul sau khi sơ tán hơn 15.000 người trong 2 tuần kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan, chấm dứt gần 20 năm quân đội Anh hiện diện tại quốc gia này.

Trước đó 1 ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sứ mệnh sơ tán sẽ sớm kết thúc và quân đội của họ sẽ không thể đón tất cả những công dân Afghanistan nào đủ điều kiện tái định cư nhưng chưa vào sân bay Kabul. "Chúng ta nên tự hào về lực lượng vũ trang của mình, chào mừng những người đến với cuộc sống tốt đẹp hơn và buồn cho những người bị bỏ lại phía sau", Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói sau chuyến bay cuối cùng của Anh.