Bé gái 8 tuổi nhập viện vì bị hàng xóm cưỡng hiếp

ANTĐ - Một bé gái 8 tuổi ở Ấn Độ đã phải nhập viện sau khi bị gã hàng xóm 50 tuổi cưỡng hiếp.

Vụ việc xảy ra tại khu Fateh Darwaja, Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ Mohammed Siraj vì nghi ngờ ông ta đã hiếp dâm nạn nhân 3 lần trong khoảng thời gian từ 31-12-2015 đến 6-1-2016.

Bé gái 8 tuổi nhập viện vì bị hàng xóm cưỡng hiếp ảnh 1

Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, mẹ nạn nhân đã phát hiện ra sự việc khi thấy con gái có biểu hiện ít nói khác thường. Khi mẹ hỏi thì bé gái nói rằng, Siraj thường chơi với em và gọi em sang nhà để cho tiền mua sôcôla, sau đó ông ta cởi quần áo và cưỡng hiếp em.

Bé gái đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và kết quả xác nhận em bị tấn công tình dục. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Siraj.

Được biết, Siraj không có vợ và chuyển tới sống ở gần nhà nạn nhân từ năm 2015. Ông ta rất thân thiết với nạn nhân và thường xuyên gọi bé sang nhà để cho tiền mua kẹo. Bé gái cho biết, gần đây Siraj bắt đầu có những cử chỉ sàm sỡ và tấn công tình dục em. Sau khi bị bắt, Siraj đã thừa nhận tội.