Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội hiến tủy cứu chị bị suy tủy xương giai đoạn cuối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bé V.A., 11 tuổi, ở Hà Nội bị suy tủy xương giai đoạn cuối, biện pháp cuối cùng là phải ghép tế bào gốc. Người duy nhất có chỉ số phù hợp để hiến tủy cho V.A. là em gái ruột mới 4 tuổi…
Sau 2 tháng ghép tủy, bệnh nhi V.A. đã hồi phục tốt

Sau 2 tháng ghép tủy, bệnh nhi V.A. đã hồi phục tốt

Ngày 5-5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ viện này vừa ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tuỷ) thành công cứu sống bé gái V.A (11 tuổi, ở Hà Nội) bị suy tủy xương giai đoạn cuối. Người cho V.A tuỷ chính là em gái 4 tuổi của bé.

Theo bố của bé chia sẻ, tháng 11 năm 2021, V.A bỗng dưng nổi một vài nốt chấm đen trên khuôn mặt. Khoảng một tháng sau, các nốt chấm đen xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là tình trạng bé bị chảy máu chân răng rất nhiều. Lúc này, gia đình đưa V.A đi khám thì phát hiện bé bị suy giảm 3 dòng máu ngoại vi (hồng cầu, bạch cầu hạt và tiểu cầu), phải nhập viện điều trị, truyền máu trong khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện 10 ngày, bé V.A. lại xuất hiện chảy máu chân răng không cầm được. Tình trạng chuyển nặng, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương. Lúc này, cháu bé được các bác sĩ chẩn đoán suy tủy xương, kèm xuất huyết não, nếu không được điều trị kịp thời có thể tử vong.

Cách chữa trị duy nhất cho căn bệnh của V.A là ghép tế bào gốc (ghép tủy). Vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra người thân của V.A để tìm ra người phù hợp để hiến tủy cho bé. Kết quả, chỉ có duy nhất em gái ruột của bệnh nhi (mới 4 tuổi) là người có chỉ số hòa hợp mô (HLA) với V.A, có thể hiến để ghép cho người chị.

TS.BS.Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Huyết học lâm sàng - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ca cấy ghép không hề dễ dàng vì từ khi phát hiện bệnh, bé V.A thường xuyên bị nhiễm trùng, phụ thuộc hoàn toàn vào tuyền máu và kháng sinh.

Mặt khác, người hiến tủy cho V.A (là em gái của bệnh nhi) mới chỉ 4 tuổi (nặng 15 kg), cân nặng quá nhỏ so với chị gái 11 tuổi (cân nặng 41kg). Do đó, các bác sĩ phải tiến hành lấy máu từ tuỷ xương và lấy thêm cả máu ngoại vi của em gái V.A thì mới đủ truyền cho chị gái.

Với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, ca ghép tuỷ diễn ra thành công, cả 2 chị em đều ổn định sức khỏe và hồi phục tốt. Sau 30 ngày ghép tuỷ, sức khỏe của V.A đã ổn định, số lượng bạch cầu tăng dần và gần 2 tháng sau thì được ra viện.