Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm tung tích ba đối tượng đã hiếp dâm một bé gái 14 tuổi và tung ảnh cưỡng hiếp lên mạng xã hội.

Theo cảnh sát, bé gái bị bắt cóc từ khu Lalpur, thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát Saurikh, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khi đang đi mua đồ ở một cửa hàng tạp hóa gần nhà hôm 25-5.

Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhóm “yêu râu xanh” được cho là biết rất rõ thói quen của nạn nhân và đã chặn đường để bắt cóc. Chúng bịt mặt nạn nhân và đưa tới một nơi hẻo lánh rồi thay nhau hiếp dâm. Không chỉ vậy, chúng còn dùng điện thoại di động để chụp lại cảnh đồi bại đó và dọa sẽ tung ảnh lên mạng xã hội nếu nạn nhân dám tiết lộ chuyện với bố mẹ hoặc bất cứ người nào khác.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi những bức ảnh nạn nhân bị phát tán trên mạng xã hội. Khi phát hiện ra vụ việc, cha mẹ nạn nhân đã tìm tới nhà nhóm đối tượng nhưng bị chúng đe dọa. Tuy nhiên, một vài người thân của nạn nhân đã thông báo sự việc cho cảnh sát.

Cảnh sát hiện đang truy tìm tung tích ba đối tượng bỏ trốn. Được biết, nhóm đối tượng này sống cùng làng với nạn nhân.