Bê bối tình dục và sử dụng ma túy bao trùm thế giới giải trí Hàn Quốc

ANTD.VN - Trong thời gian gần đây, nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới Kpop tại Hàn Quốc liên tục bị bắt giữ hoặc điều tra do liên quan đến việc sử dụng ma túy hoặc bê bối tình dục gây chấn động dư luận nước này.

Ca sĩ Park Yoo-chun bị dương tính với ma túy

Thêm một nam ca sĩ bị điều tra 

Cảnh sát Hàn Quốc đang nỗ lực có được lệnh bắt giữ nam ca sĩ-diễn viên Park Yoo-chun, sau khi mẫu thử ma túy trong tóc của anh này có kết quả dương tính. Park bị tình nghi sử dụng chất kích thích Methamphetamine (còn gọi là ma túy “đá”) với hôn thê cũ Hwang Ha-na, cháu gái của người sáng lập Tập đoàn sữa Namyang vào đầu năm nay. Tuy nhiên, trước đó Park Yoo-chun đã chối bỏ mọi cáo buộc, đồng thời tới trình diện cảnh sát 3 lần. Park cũng chối bỏ bằng chứng tại hiện trường, trong đó có đoạn băng ghi hình của camera giám sát bị cho là cảnh mua bán ma túy.

Mặc dù xét nghiệm nước tiểu ban đầu của nam ca sĩ cho kết quả âm tính, song kết quả xét nghiệm trên tóc và lông chân lại dương tính với Philopon - một dạng chất của Methamphetamine. Cảnh sát đã lên kế hoạch triệu tập Park và vị hôn thê cũ để đối chất. Tuy nhiên, đội điều tra quyết định rằng việc lấy lời khai trực tiếp là không cần thiết vì đã có đủ bằng chứng để xin lệnh bắt giữ nam ca sĩ. Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 26-4 tổ chức phiên điều trần để xem xét việc có ban hành lệnh bắt giữ ca sĩ 32 tuổi hay không.

Mới đây, Đài Truyền hình Hàn Quốc MBC đã cấm 3 nhân vật nổi tiếng do bị dính líu vào vụ bê bối tình dục gây chấn động thế giới Kpop. Theo Allkpop, những nhân vật nổi tiếng này bao gồm Jung Joon-young, Seungri và Choi Jong-hoon - đã bị MBC đưa vào “danh sách đen”. MBC đưa ra một tuyên bố rằng Jung đã bị cấm xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào liên quan đến đài kể từ tháng trước. Jung cũng đã thừa nhận cáo buộc quay lén 10 phụ nữ trong các hoạt động tình dục và chia sẻ các video khiêu dâm vào ngày 21-3. Trong khi đó, cả Seungri và Choi sẽ phải đối mặt với lệnh cấm tạm thời từ MBC. Hiện hai nghệ sĩ này vẫn đang bị điều tra. Đài KBS trước đó cũng đã đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với 3 nhân vật trên.

Mặt tối ở quận Gangnam giàu có 

Vào một đêm cuối tuần gần đây, sàn nhảy tại một trong những hộp đêm “hot” nhất ở quận Gangnam giàu có của Thủ đô Seoul chỉ thu hút được vài chục người, xung quanh là hầu hết các bàn trống. Vài tháng trước, hộp đêm này chật cứng hàng trăm nam nữ, không còn bàn nào trống, với chi phí từ 650.000 Won trở lên cho một đêm uống rượu và nhảy múa. 

Thế giới biết đến quận Gangnam nhờ bản “hit” Gangnam Style gây sốt hồi năm 2012 vì có điệu nhạc dễ nhớ và vũ điệu vui nhộn trong video cũng như trong các cuộc biểu diễn ngoài đời. Gangnam Style đề cập đến lối sống theo kiểu Khu Gangnam, nơi người dân có lối sống giàu có. Đây cũng là nơi nổi tiếng của tiệc tùng xa hoa, nơi người dân phung phí tiền của vào các mặt hàng xa xỉ để làm nổi bật và khoe sự giàu có của họ.

Đến cuối tháng 12-2012, video Gangnam Style đã được lượt xem hơn 1 tỷ lần, trở thành video được xem nhiều nhất trên Youtube, vượt qua video Baby của ca sĩ Justin Bieber từng chiếm kỷ lục trước đó, với 800 triệu người xem. Nhưng làn sóng tội phạm tình dục và các hoạt động bất hợp pháp khác đã hé lộ những mặt tối trong quận, khiến nhiều khách hàng và những người nổi tiếng rời đi.

Theo các điều tra viên cảnh sát, một mạng lưới các ngôi sao nhạc pop, doanh nhân và cảnh sát biến chất được cho là đã thông đồng và làm ngơ trước hành vi trốn thuế, hối lộ và mại dâm tại một số câu lạc bộ hào nhoáng nhất của Gangnam. Nghiêm trọng nhất, một số người đang bị điều tra về việc sử dụng thuốc để cưỡng dâm trong các cuộc hẹn hò - “date rape drug”, đôi khi được quay bằng camera giấu kín.

“Không có nhiều người đến các câu lạc bộ đêm tại Gangnam bây giờ”, một nhân viên tại một câu lạc bộ nói với Reuters, mặc dù câu lạc bộ này không liên quan đến bất kỳ cáo buộc nào. Các vụ bê bối đã dẫn đến việc giải nghệ của 4 ngôi sao Kpop, đóng cửa một trong những câu lạc bộ “ăn nên làm ra” nhất Gangnam, và điều tra ít nhất 6 sĩ quan cảnh sát bị nghi ngờ thông đồng với những người điều hành câu lạc bộ.

Hơn 500 người đã bị điều tra về sử dụng ma túy và tấn công tình dục và hơn 200 người bị bắt trong một cuộc vây ráp trên toàn quốc kể từ ngày 25-2. Cơ quan thuế cũng đã mở cuộc điều tra 21 câu lạc bộ và quán bar do nghi ngờ trốn thuế.