Bế bé gái 6 tuổi về nhà hiếp dâm rồi cho 7.000 đồng đi mua kẹo

ANTĐ - Cháu P. (6 tuổi) trên đường đi tìm mẹ thì bắt gặp Tân, vì quá ngây thơ nên cháu P bị Tân bế về nhà riêng của mình rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính Tân đưa cho cháu P. 7.000 đồng đi mua kẹo...
Sáng ngày 14 - 3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lang Văn Tân (SN 1962, trú tại bản Kẻ Bọn, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội " hiếp dâm trẻ em".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 9-3-2012 cháu Lữ Thị P. (SN 2006, trú cùng xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) đi chơi về không thấy mẹ nên cháu đi tìm mẹ. Trên đường đi cháu P. gặp Lang Văn Tân vừa từ nhà một hàng xóm đi ra, Cháu P hỏi "Ông Tân ơi có thấy mẹ cháu ở đâu không" Lang Văn Tân nói không thấy. Lúc này Tân nảy sinh cơn thú tính liền nghĩ tìm cách hiếp dâm cháu P. nên đã bế cháu P. về nhà mình, đưa vào trong buồng rồi hiếp dâm mặc cho cháu P. sợ hãi khóc lóc. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính của mình Tân mặc đồ cho cháu P rồi đưa cho cháu  7.000 đồng mua kẹo và dặn cháu P. không được nói cho ai biết.

Bế bé gái 6 tuổi về nhà hiếp dâm rồi cho 7.000 đồng đi mua kẹo ảnh 1
Lang Văn Tân tại phiên tòa xét xử


Khoảng 19h10 phút cùng ngày, chị Lữ Thị Mai mẹ cháu P. không thấy cháu P. ở nhà nên đã đi tìm cháu. Khi chị Mai đi ngang nhà Lang Văn Tân thì nghe tiếng cháu P. đang khóc trong nhà Tân. Chị Mai vào nhà Tân bồng cháu P. về khỏi nhà Tân, trên đường đưa cháu về, chị Mai thấy trên tay cháu P. cầm 7.000 đồng, đầu tóc rối bù và cháu P. kêu đâu ở vùng kín nên chị Mai hốt hoảng kiểm tra và gặng hỏi thì cháu P. kể lại sự việc vừa xảy ra. Chị Mai lập tức làm đơn tố cáo tới Công an. Ngày 10-3  Lang Văn Tân đã đến cơ quan CAH Quỳ Châu đầu thú.
Tại phiên tòa xét xử hôm nay Lang Văn Tân đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lang Văn Tân 10 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại 8 triệu đồng.
(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)