Bé 4 tuổi sốc phản vệ nguy kịch do thuốc gây mê

ANTĐ - Khoa Nhi - BV Bạch Mai vừa cứu sống một ca bệnh hy hữu. Đó là bé trai Phạm Lương Chấn H. (4 tuổi, ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh), bị viêm amidan quá phát lớn nên được BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chỉ định cắt amidan. Khoảng 10h30 sáng 24-9, khi các bác sĩ tiêm thuốc gây mê để cắt amidan thì bệnh nhi bị sốc phản vệ co thắt thanh quản, dẫn đến ngừng tim, ngừng thở. 

Được cấp cứu kịp thời, khoảng 14h cùng ngày tình trạng của cháu đã đỡ hơn. Thế nhưng đến rạng sáng hôm sau bệnh nhi lại tiếp tục hôn mê, có hiện tượng răng nhai nghiến môi, mắt lác sang một bên nên được chuyển ra BV Bạch Mai ngay trong đêm. Tại đây, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tím đen, thiếu ô xy não trầm trọng. Các bác sĩ vừa tiến hành cấp cứu vừa cho bé H dùng thuốc bảo vệ não. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tiến triển tốt hơn, được bỏ máy thở. Dự kiến, bé có thể được xuất viện trong tuần sau.