Bày trò móc túi “đồng hương”

ANTĐ - Lợi dụng sự tin tưởng của những “đồng hương” đang lao động ở Hàn Quốc, Vũ Anh Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã vay tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Hành vi trên của Tuấn đã phải trả giá bằng 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…

Bị cáo Vũ Anh Tuấn tại phiên tòa sáng qua

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ngày 13-1-2010, Vũ Anh Tuấn, khi đó đang ở thành phố Incheon (Hàn Quốc), gọi điện cho anh Đào Minh Tuấn (trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), cũng đang là lao động tại Hàn Quốc, hỏi vay 22.700.000 Won (tiền Hàn Quốc). Sau đó, Tuấn hứa sẽ trả bằng 20.000 USD tại Việt Nam, thông qua ông Vũ Xuân Minh (trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội - là bố của Vũ Anh Tuấn), chuyển trả cho chị Nguyễn Thị Hồng (vợ của anh Đào Minh Tuấn) vào ngày 14-1-2010. 

Do trước đó, anh Đào Minh Tuấn đã 4 lần nhờ  Tuấn chuyển tiền về Việt Nam, thông qua ông Minh nên khi anh Đào Minh Tuấn gọi điện thoại cho ông Minh trao đổi về việc này, thì ông Minh bảo cứ chuyển tiền cho Anh Tuấn, ông Minh sẽ trả tiền cho chị Hồng. Tin tưởng, anh Tuấn đã chuyển cho Vũ Anh Tuấn 22.700.000 Won.

Tuy nhiên, sau khi về nước, ngày 26-3-2010, Vũ Anh Tuấn đến cơ quan điều tra trình bày lại sự việc, có vay tiền của anh Đào Minh Tuấn, hiện chưa có tiền trả và hứa sẽ khắc phục hậu quả nhưng sau đó bỏ trốn. Thấy thế, ngày 7-4-2010, ông Minh đến Cơ quan CQĐT - Bộ Công an nộp 8.700 USD, để khắc phục hậu quả thay cho con trai. Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT đã trao trả cho chị Hồng số tiền trên. Cũng trong thời điểm này, được chồng uỷ quyền, chị Nguyễn Thị Hồng làm đơn, đề nghị cơ quan điều tra buộc Vũ Anh Tuấn phải trả nốt số tiền còn lại là 11.300 USD, đồng thời yêu cầu xử lý Vũ Anh Tuấn theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị bắt giữ, Vũ Anh Tuấn đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 140 - BLHS. Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT còn nhận được nhiều đơn tố cáo của một số bị hại, hiện đang làm việc ở Hàn Quốc, tố cáo Vũ Anh Tuấn cũng vay rồi chiếm đoạt của họ tổng số hàng chục triệu Won. Do sự việc xảy ra tại Hàn Quốc, hiện những bị hại này chưa về Việt Nam nên Cơ quan CSĐT tách rút vụ án, khi nào có đủ tài liệu sẽ xử lý sau.

Sáng qua 16-7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Vũ Anh Tuấn 10 năm tù về tội danh trên, cộng với 30 tháng tù mà Tuấn bị TAND huyện Mỹ Đức tuyên phạt vào ngày 29-12-2011 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung là 12 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, Vũ Anh Tuấn còn buộc phải trả lại toàn bộ số tiền hiện còn chiếm đoạt của bị hại theo quy định của pháp luật.