Bảy "giang hồ già" cảnh giới cho tụ điểm bán ma túy liên hoàn

ANTD.VN - Bảy đối tượng cảm nam lẫn nữ, đầy mình tiền án tiền sự, nhiều tuổi nhất vừa…tròn 60, đã tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

CQĐT CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 2-1 xác nhận, đơn vị vừa triệt phá một điểm mua bán ma túy liên hoàn tại ngõ 295 Nguyễn Đức Cảnh, bước đầu ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng.

Điểm mua bán trái phép ma túy này nằm tại các căn nhà số 47B, 55, 59 và 72/295, trong ngõ 295 Nguyễn Đức Cảnh, do Trịnh Thị Hồng (tức “Tới” – SN 1990, có 1 tiền án), cầm đầu. Hồng từ nơi khác đến thuê nhà để tổ chức mua bán trái phép heroin.

Các đối tượng chính trong vụ án 

Giúp sức đắc lực cho Hồng là em cô ta, Trịnh Thị Bích Ngọc (SN 1992), chuyên nhiệm vụ quản lý, chi, thu tiền, giao “hàng”… Ngoài ra, Hồng thuê Nguyễn Thanh Phượng (SN 1988), trú tại quận Hồng Bàng và Trần Đắc Đảng (hiện đang bỏ trốn - SN 1991), trú tại quận Lê Chân chuyên bán ma túy 2 “ca”, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách 24/24h.

Đáng chú ý, có đến 7 đối tượng thuộc loại “giang hồ già”, được Hồng trả công 200.000 đồng/người/ ca, chuyên cảnh giới gồm: Vũ Văn Hà (tức Hà “què” – SN 1965; đối tượng có 5 tiền án); Phạm Bá Thiện (SN 1983, có 2 tiền án); Lê Thị Bích Nguyệt (SN 1979, có 3 tiền án); Vũ Thị Thanh (SN 1957, có 2 tiền án…

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ CATP và Cảnh sát Biển, CAQ Lê Chân đã đột kích thành công vào các lô cốt ma túy này, thu giữ hàng trăm túi nilon đựng heroin, 9 ĐTDĐ, tiền và nhiều dụng cụ phục vụ mua bán ma túy.

CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng trọng vụ án để phục vụ công tác điều tra mở rộng.