"Bầu" Thụy bất ngờ trắng án

ANTĐ - Đã không có mức án nào dành cho hành vi gây rối và lăng mạ trọng tài của "bầu" Nguyễn Đức Thụy trong trận Sài Gòn FC gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 5 giải VĐQG hôm 12-2.

Chiều nay 15-2, Ban kỷ luật VFF tiếp tục nhóm họp để xử lý những vi phạm tại vòng 5. Trước đó một ngày, Ban Kỷ luật  đã họp và quyết định chỉ cảnh cáo BTC sân Gò Đậu sau khi để CĐV SLNA đốt pháo sáng.

Do BTC sân đã kịp thời dập tắt pháo sáng, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên việc để lọt pháo sáng vào sân là điều không thể chối cãi. Sau khi thống nhất, Ban kỷ luật quyết định chỉ cảnh cáo BTC sân, nhưng nếu còn tái phạm sẽ xử phạt thích đáng.

Trong khi đó, vấn đề gây tranh luận lớn nhất là việc xử lý hành vi gây rối và lăng mạ trọng tài của ông Nguyễn Đức Thụy - người hiện được cho là Chủ tịch CLB Sài Gòn FC. Việc xác minh chức danh ông Thụy trong CLB này cần có thời gian xem xét hồ sơ, và thống nhất các ý kiến nên phải đến chiều nay 15-2, các thành viên Ban lỷ luật mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Bầu Thụy bất ngờ... vô tội

Theo Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải  Hường: “Các văn bản của BTC giải đều cho thấy ông Thụy không phải thành viên CLB Sài Gòn FC nên chỉ được xem như CĐV. Tuy nhiên việc tự ý xuống sân gây rối, có lời lẽ lăng mạ trọng tài thì hiện vẫn chưa có điều lệ, quy định nào xử phạt. Cũng như việc nhiều CĐV vẫn chửi bới, thậm chí chửi thẳng tên trọng tài đang điều khiển trận đấu nhưng không thể xử phạt. Chúng tôi chỉ có thể làm theo luật. Ngoài ra việc BTC sân Thống Nhất để cho "CĐV" Thụy xuống sân gây rối là không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bị xử phạt 10 triệu đồng".

Như vậy, "bầu" Thụy sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Tuy nhiên theo ông Hường thì "anh Thụy đã có lên báo xin lỗi và nhận khuyết điểm. Đó cũng có thể coi là tình tiết giảm nhẹ".

Cũng theo Trưởng ban kỷ luật, sắp tới BTC giải sẽ có công văn gửi tới các sân yêu cầu các BTC sân thắt chặt an ninh, không cho phép những người không có nhiệm vụ được xuống sân khi trận đấu đang diễn ra. Bên cạnh đó, BTC giải nhắc các CLB phải đăng ký đầy đủ các thành viên với BTC. Ai là thành viên khi xuống sân sẽ phải mang theo thẻ"