Bóng đá nam hướng đến HCV SEA Games 26:

Bầu Đức treo thưởng 500.000 USD cho U23 Việt Nam

ANTĐ - Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã công bố thông tin trên trong bối cảnh U23 Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Indonesia vào tháng 11 tới.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc viếng thăm U23 Việt Nam hiện đang đóng quân tại Trung tâm Hàm Rồng của ông chủ đội bóng phố Núi. Lý giải về quyết định trên, bầu Đức cho biết: “Nếu chỉ đứng hạng nhì, hoặc ba tại SEA Games 26 tới thì quá tầm thường và không có gì đáng nói. Song nếu U23 Việt Nam giành HCV, tôi sẽ thưởng 500.000 USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng) để động viên”.

Đây là số tiền thưởng kỷ lục của cá nhân, doanh nghiệp thưởng cho thành tích của các ĐTQG. Xét trong làng bóng Việt, bầu Đức được biết đến như một ông bầu chịu chi và tâm huyết với BĐVN. Rất nhiều lần ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bày tỏ tình yêu bóng đá và ước mong cho BĐVN phát triển theo hướng bền vững. Cụ thể là với việc đầu tư đào tạo trẻ, mở các học việc bóng đá, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện và luôn đề cao bóng đá sạch.


U23 Việt Nam được Bầu Đức treo mức thưởng khổng lồ cho chức vô địch SEA Games 26

Về phần mình, đây là thông tin không thể vui hơn với thầy trò HLV Falko Goetz trước hành trình gian nan sắp tới. Chức vô địch SEA Games vẫn là ước mơ mà BĐVN theo đuổi hơn 50 năm qua, song chưa thể thành hiện thực.

Xét về thực lực hiện tại và tương quan với các đội bóng còn lại trong khu vực, cơ hội vô địch cho U23 Việt Nam không phải là nhỏ. Ngày 8-10 tới, U23 Việt Nam sẽ từ Peiku ra Hà Nội để tập luyện và chuẩn bị cho VFF Cup, sớm một tuần so với dự kiến trước đó là 14-10, do thời tiết tại Gia Lai hiện đang rất xấu, mưa triền miên ảnh hưởng đến chất lượng sân tập và sức khỏe các tuyển thủ.