Bầu Đức thưởng Tết cho Công Phượng, Tuấn Anh bao nhiêu?

ANTĐ - Ăn cái Tết đầu tiên của mình kể từ khi khoác áo đội 1 HAGL đá V-League, mức thưởng Tết của Công Phượng và các đồng đội trẻ khác cũng có thể coi là cao so với mặt bằng chung ở V-League.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, V-League phân ra thành 2 nhánh rõ rệt trong chuyện thưởng Tết. Trong khi nhiều CLB coi đây là dịp để động viên, vỗ về các cầu thủ với mức thưởng hậu hĩnh, thì không ít đội bóng khác chỉ coi việc thưởng Tết chỉ đơn giản là để cho "có lộc".

Ở các đội bóng như HN T&T hay Đà Nẵng, các cầu thủ nội thường nhận được mức thưởng Tết lớn, lên tới vài chục triệu, tùy theo mức lương và sự cống hiến của mỗi người. Trong khi đó, Bình Dương hay Than Quảng Ninh không đặt nặng chuyện này và số tiền các cầu thủ nhận được trung bình từ 5-7 triệu đồng.

Bầu Đức thưởng Tết cho Công Phượng, Tuấn Anh bao nhiêu? ảnh 1Công Phượng (trái) nhận thưởng lớn so với mặt bằng chung V-League

Trong mặt bằng chung ấy, HAGL được đánh giá là đội bóng thưởng cao, khi "bầu" Đức đã quyết định thưởng cho các cầu thủ thêm tháng lương thứ 13. Căn cứ vào đó, mức lương của những Công Phượng, Tuấn Anh là 15 triệu đồng/tháng, và họ sẽ nhận được số tiền này để về quê ăn Tết. 
 
Đây không phải là mức lương cao ở V-League, nhưng lại là số tiền thưởng Tết tương đối, đủ đem lại nguồn động viên cho các cầu thủ khi trở về sum họp cùng gia đình. Theo "bầu" Đức, các cầu thủ HAGL cũng giống như bất kỳ người làm công ăn lương nào khác trong tập đoàn. Họ cũng được hưởng quyền lợi như bất cứ ai khác.

Có lẽ điều này đã tiếp thêm tinh thần cho HAGL trong lượt trận ở vòng 8 V-League diễn ra chiều qua 15-2. Ở trận đấu tiếp Đồng Tháp này, dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng sự tỏa sáng của Công Phượng với cú đúp giúp HAGL giữ 1 điểm ở lại với sân Pleiku. Đây cũng là vòng đấu cuối cùng trong năm Giáp Ngọ trước khi các đội bóng V-League tạm nghỉ để các cầu thủ đoàn tụ với gia đình đón Tết Nguyên đán.