Bắt tên cướp “làm mưa làm gió” tại TX Sơn Tây

ANTĐ - CATX Sơn Tây vừa phá chuyên án mang bí số 275N, bắt giữ Nguyễn Văn Thuận (SN 1987) trú tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì. Thuận là đối tượng chính gây ra vụ cướp 130 triệu đồng, tại phương Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây ngày 24-12-2011.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thuận là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Sau khi ra tù Thuận vẫn “ngựa quen đường cũ”, khi y đã cùng đồng bọn liên tiếp gây ra nhiều  vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Khoảng 18h30 ngày 24-12-2011, Thuận cùng một đồng bọn tên Tuấn, điều khiển xe mô tô BKS 30M7-6861, rình trước hiệu vàng Kim Thoa, thuộc phường Quang Trung, TX Sơn Tây. 

Nguyễn Văn Thuận và tang vật liên quan đến những vụ cướp do y gây ra 
 Nguyễn Văn Thuận và tang vật liên quan đến những vụ cướp do y gây ra
 Nguyễn Văn Thuận và tang vật liên quan đến những vụ cướp do y gây ra

 Nguyễn Văn Thuận và tang vật liên quan đến những vụ cướp do y gây ra

Phát hiện chị Bùi Thị Loan (SN 1964) ở Khánh Thượng – Ba Vì từ hiệu vàng đi ra mang theo một túi xách'
chúng đã bám theo và cướp chiếc túi xách này của chị Loan, đoạn  trước số nhà 279 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây. Trong túi của chị Loan có 130 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Số tiền cướp được, Thuận được chia 50 triệu đồng. Toàn bộ giấy tờ trong túi chúng đốt hết, sau đó Thuận và đồng bọn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tiếp đó, đến tháng 1-2012, Thuận lại cùng đồng bọn rình trước trước cổng trường trung cấp Ngân hàng Sơn Tây để tìm “con mồi”. Phát hiện bóng dáng Thuận và đồng bọn, trinh sát hình sự CATX Sơn Tây đã áp sát, nhưng Thuận đã điều khiển xe máy chạy trốn. Dù lực lượng truy đuổi đã liên tiếp nổ súng cảnh cáo, Thuận vẫn liều lĩnh trốn chạy khỏi vòng vây của lực lượng công an.

Xác định, đây là ổ nhóm cướp hoạt động liều lĩnh và trắng trợn,  Cơ quan điều tra CATX Sơn Tây đã lập chuyên án 275N để triệt xóa nhóm cướp manh động này. Sau nhiều tháng theo dõi di biến động của Thuận, đến ngày 3-6-2012, trinh sát nhận được nguồn tin, Thuận đang di chuyển xuống Hải Phòng để tiếp tục gây án.

Một nhóm điều tra viên lập tức đuổi theo Thuận, đồng thời điện báo cho lực lượng 149 CATP Hải Phòng phối hợp chặn bắt Thuận. Đến 1h30 ngày 3-6, lực lượng phối hợp đã bắt gọn Thuận khi y đang di chuyển trên cầu Lạc Long, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận: do bị truy bắt gắt gao, nên y chuyển địa bàn xuống Hải Phòng gây án. Trước khi bị bắt, Thuận định ra tay cướp dây chuyền vàng để tặng cho người bạn gái nhân ngày sinh nhật.

Cơ quan điều tra CATX Sơn Tây đang khẩn trương truy bắt đồng bọn của Thuận và mở rộng điều tra.