Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

ANTĐ - Sau khi gây tai nạn chết người, người tài xế đã nhẫn tâm bỏ mặc nạn nhân, điều khiển xe tháo chạy hàng trăm km hòng thoát tội. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã tóm gọn gã tài xế này.

Sáng 7-8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trịnh Văn Lập (sinh năm 1990, thường trú thôn Phú Trì, xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Lúc 0 giờ 30 ngày 30-7, tại Km 1500 + 600 Quốc lộ 1A, đoạn thuộc tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông. Nhận được tin báo, CATP Cam Ranh đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Hải (sinh năm 1986, trú xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), cách nạn nhân không xa là chiếc xe máy mang biển số 68H2 – 0453 của anh Hải bị hư hỏng nặng.

Thượng tá Đậu Quang Tuyến – Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh cho biết, xác định anh Nguyễn Hữu Hải tử vong là do va chạm giao thông. Thế nhưng, nhân chứng vụ tai nạn lại không có. Qua xác minh hình ảnh máy quay thu được tại trạm thu phí đường bộ ở xã Cam Thịnh Đông (Cam Ranh), một tổ công tác Công an TP Cam Ranh đã nhanh chóng vào TP Hồ Chí Minh để điều tra chiếc xe ô tô khách mang biển số 54Z - 3895. Tại đây, tài xế Trịnh Văn Lập, điều khiển xe ô tô 54Z - 3895 khai nhận đã tông vào phía sau xe máy 68H2 – 0453 của anh Nguyễn Hữu Hải, khiến anh này tử vong tại chỗ rồi bỏ chạy.