Bắt tạm giam 2 đối tượng giết người ở Lê Chân – Hải Phòng

ANTĐ -Sau khi gây án chưa đầy 2 giờ, hung thủ gây án mạng kinh hoàng tại đất Cảng đã bị công an bắt giữ. Vụ án đã được khởi tố.

Ngày 24-10, Công an quận Lê Chân (CA Hải Phòng) cho biết đã có báo cáo kết quả ban đầu về vụ án giết chết 2 người và làm bị thương nhiều người xảy ra trước cửa nhà Nguyễn Quang Thịnh (32 tuổi, trú tại số nhà 11/213 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng) vào tối qua (23-10).

Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng liên quan là Hà Văn Mười (32 tuổi), trú tại tổ 24 Vĩnh Niệm; Trần Văn Đức (24 tuổi), trú tại tổ 24, Vĩnh Niệm, Lê Chân (Hải Phòng) để điều tra.

Đối tượng Đức và Mười

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an cung cấp, khoảng 19 giờ, ngày 23-10 Mười và Nguyễn Hữu Nhật (34 tuổi), trú tại số nhà 4/67 Khúc Thừa Dụ, phường Niệm Nghĩa, đến nhà anh Nguyễn Quang Thịnh – Chủ thầu xây dựng để lấy tiền công. Khi đi cả 2 có rủ thêm Bùi Công Doanh (31 tuổi, bạn Mười) trú tại số 24, Vĩnh Niệm, Lê Chân.

Đến nhà Thịnh bộ 3 gặp Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi), trú tại số nhà 207 Thiên Lôi; Nguyễn Xuân Chi (21 tuổi), trú tại số nhà 1, lô 84, tập thể công nhân Dư Hàng; Phạm Hồng Phúc (tức Tú, 33 tuổi), trú tại tổ 38, Khu 3, phường Vĩnh Niệm, cùng quận Lê Chân; Trần Thanh Cương (25 tuổi) trú tại tổ 22, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh; Tạ Hữu Lộc (29 tuổi) trú tại số 15/148 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, đang ngồi ăn cơm với anh Thịnh.

Sau khi lấy được 1,8 triệu đồng tiền công, Mười và Doanh rủ nhau đi ăn thịt chó, còn Nhật ở lại ăn dùng cơm với mọi người trong gia đình anh Thịnh.

Đến 20 giờ 30 phút Mười và Doanh quay trở lại nhà anh Thịnh thấy mọi người đã ăn xong và đang ngồi đánh bài. Thấy vậy, Mười nhảy vào đánh vài ván thì xảy ra mâu thuẫn với Tú. Thấy Tú bị Mười đánh, Nhật, Chi, Cương, Lộc can ngăn và đánh cảnh cáo Mười. Mười bỏ chạy ra ngoài và hẹn với Nhật tý nữa quay lại.

Sau khi Mười bỏ đi, Chi gọi điện cho Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), trú tại số 4/47 Khúc Thừa Dụ, quận Lê Chân và Nguyễn Ngọc Tuấn (26 tuổi), trú tại 308/16A Hạ Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đến nhà anh Thịnh mang xe máy về.

Hà Văn Mười sau khi bị đánh đã điện thoại cho em vợ là Trần Văn Đức (24 tuổi), trú tại tổ 24, Vĩnh Niệm, Lê Chân đến “rửa hận”. Nhận được tin báo của anh Vợ, Đức đang đi chơi cùng với bạn gái vội vàng mang theo con dao bầu chạy xe máy đến đón Mười tại cầu vượt Chợ Hàng. Trên đường đến nhà anh Thịnh, Mười nhanh tay lấy chiếc chổi quét rác vứt bỏ phần chổi chỉ cầm theo phần cán có đầu nhọn bọc kim loại.

Khi thấy Nhật và Chi đứng ở ngõ 213 cùng với nhiều người đang từ nhà anh Thịnh đi ra, Mười vung giáo “chổi” đâm Chi, rồi vứt giáo bỏ chạy. Khi một số thanh niên đi đến, Đức đã rút con dao bầu thủ sẵn ở xe máy, đâm trúng 1 người, sau đó đâm liên tiếp các thanh niên còn lại, trong đó Tuấn Anh và Ngọc Tuấn được Chi gọi đến mang xe máy về đã lĩnh trọn nhát nhao của “sát thủ”. Đâm xong, Đức vứt dao ở đầu ngõ 213, chạy hướng ra ngã tư Phúc Tăng.

Hậu quả, Tuấn Anh, Ngọc Tuấn, Chi, Lộc, Cương bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, trúng tim, đứt động mạch chủ tại cổ, Tuấn Anh và Ngọc Tuấn đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, CA quận Lê Chân, phối hợp với Phòng CSHS - Công an Hải Phòng, các phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ 1 dao bầu, 1 giáo “chổi” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.