“Bắt sống” bà trùm ma túy tổng hợp

ANTĐ - Hoa bị lực lượng Công an bắt quả tang, khi đang “yên vị” trong nhà trọ cùng gần 10 loại ma túy tổng hợp, ma túy “đá” các loại, trọng lượng hơn 24 gam.

Ngày 21-2, CQĐT CAQ Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh tạm giam Vũ Thị Hoa (SN 1979), quê quán Lương Tài, Bắc Ninh, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm, bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Vũ Thị Hoa khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an

Theo tài liệu cơ quan chức năng, khoảng cuối tháng 1-2014, Hoa đến thuê ngôi nhà 2 tầng tổ dân phố số 7 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, và sống cùng 1 thanh niên trẻ. Thời gian ngắn sau đó, Hoa bị CAP Ngọc Thụy phát hiện bởi những biểu hiện nghi vấn; thường đến các nhà nghỉ, quán bar trên địa bàn thành phố, và hay có bạn đến tận nhà trọ tìm. Tuy nhiên, bạn của Hoa chỉ gặp nhau trong ít phút lại đi. Bằng biện phá nghiệp vụ, CAP Ngọc Thụy có đủ tài liệu xác định Vũ Thị Hoa có biểu hiện mua bán ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án

Khoảng 20h30 ngày 17-2, lực lượng Công an phát hiện Vũ Thị Hoa vừa đi đâu về nhà trọ. Bất ngờ kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trên tầng 2 của ngôi nhà trọ có gần 10 loại ma túy tổng hợp và ma túy “đá”, tổng trọng lượng hơn 24 gam; cùng ống hút, cân tiểu ly và 40 túi nilon nhỏ. Bước đầu, Vũ Thị Hoa khai nhận vừa mua số ma túy trên với giá 4 triệu đồng, mục đích để bán cho “dân chơi”.