Bắt quả tang vụ vận chuyển sản phẩm ngà voi từ Hà Nội đi Quảng Ninh

ANTĐ - Kiểm tra chiếc xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều sản phẩm chế tác từ ngà voi được bọc kín trong các thùng carton để vận chuyển qua xe khách từ Hà Nội đến Quảng Ninh…

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 20h ngày 2-7, qua công tác tuần tra, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, CAH thường Tín, Hà Nội phối hợp với Cục CSGT, Bộ Công an, đã phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển hàng cấm là sản phẩm chế tác từ ngà voi đang trên đường đi tiêu thụ.

Chiếc taxi chở số sản phẩm từ ngà voi bị thu giữ 

Người vận chuyển số hàng này là lái xe Hoàng Văn Tài, 30 tuổi, trú ở thôn Dưỡng Hiền, xã Hoà Bình, Thường Tín, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, anh Hoàng Văn Tài đã điều khiển ô tô taxi BKS 30A - 244.38, trên đường Quốc lộ 1B hướng Hà Nam - Hà Nội, đến Km188+300, thuộc địa phận xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội, thì bị tổ công tác phát hiện.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang chở 3 thùng carton bên trong chứa sản phẩm chế tác từ ngà voi.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ của số hàng, đồng thời khai vận chuyển thuê số hàng này đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội để gửi đi Móng Cái, Quảng Ninh, tiêu thụ.

Tên người nhận có ghi đầy đủ kèm số điện thoại trên thùng carton bọc ngoài số sản phẩm này, tuy nhiên lái xe Hoàng Văn Tài khẳng định không hề quen biết người nhận.

Rất nhiều sản phẩm được chế tác từ ngà voi bị thu giữ

Trước nghi vấn đây có thể là đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hiện CAH Thường Tín đã mang số hàng thu giữ đi giám định và điều tra mở rộng vụ việc.