Bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển hơn 33kg pháo nổ lúc nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-1-2021, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 2001, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng buôn bán pháo nổ.

Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ

Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ

23h45, ngày 4-1, tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện này đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 2001, trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đang có hành vi vận chuyển 18 khối hình hộp có 36 ống trụ tròn và 4 cuộn hình tròn màu đỏ, mỗi cuộn dài 39 cm nghi là pháo nổ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Văn Tùng

Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Văn Tùng

Bước đầu, Tùng khai số pháo nổ trên đang vận chuyển đi giao cho khách với giá 18,4 triệu đồng. Tùng mua pháo hộp loại 36 ống trụ với giá 550.000 đồng, bán chênh lệch 600.000 đồng, riêng pháo cuộn, Tùng mua 1,7 triệu đồng và bán lại 1,9 triệu đồng/cuộn. Khi Tùng đang vận chuyển số pháo từ ô tô xuống đất để chờ khách thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.

Qua giám định toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 33 kg. Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan...