Bắt quả tang một cơ sở bơm tạp chất vào tôm sú

ANTĐ - Chiều 28-6, UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Xuân Hồng, chủ cơ sở thu mua tôm sú có địa chỉ ở số 155 đường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định vì đã có hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Trước đó, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 công nhân của cơ sở này đang bơm tạp chất vào 78,5 kg tôm sú. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, tạp chất là Arga (rau câu) được đưa vào tôm nhằm làm tăng trọng lượng của con tôm, trước khi được đem bán ra thị trường các tỉnh phía Bắc. Được biết, “công nghệ này” được truyền vào từ Hải Phòng. 
Ngoài  phạt tiền, UBND tỉnh này cũng phạt bổ sung, tịch thu phương tiện đã dùng để thực hiện hành vi trên của chủ cơ sở, gồm: 1 mô-tơ, 1 đầu khí nén, 4 vòi bơm cùng dây gắn kim tiêm và 1 bì bột Argar.