Bắt quả tang hai đối tượng "vặt" trộm gương xe ô tô chuyên nghiệp

ANTĐ -Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa bắt quả tang hai đối tượng trộm cắp tài sản - vặt trộm gương xe ô tô. Trong đó, một đối tượng vừa mới ra tù về tội “Trộm cắp tài sản” (trộm gương xe ô tô).

Vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản, đó chính là đối tượng Nguyễn Trần Tiến, sinh năm 1987, trú tại phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tiến vừa thụ án xong tội “Trộm cắp tài sản” (trộm gương xe ô tô).

Khoảng 10h ngày 14-8, Tiến rủ thêm Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1977, hiện ở tại xóm 1, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đi trộm cắp gương xe ô tô. Thắng cầm theo 1 chiếc kéo sắt, rồi cùng nhau đi bằng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SCR mang của Tiến.

Hai đối tượng Thắng và Tiến 

Hai đối tượng đi lòng vòng trên các địa bàn thành phố Hà Nội để tìm xe ô tô có giá trị để "vặt" gương. Đến khoảng 13h chiều, Tiến và Thắng đi vào khu vực ngõ 97 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thì phát hiện xe ô tô Camry màu đen, đậu trong ngõ vắng. Tiến đứng ngoài cảnh giới, Thắng vào trong dùng kéo bẻ chiếc gương xe bên phải của xe Camry rồi đem giấu vào cốp xe.

Hai đối tượng bỏ chạy về đường Lê Trong Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, nhìn thấy có một chiếc xe ô tô màu đỏ, nhãn hiệu Mitsubishi, đang dừng đỗ bên lề đường, đối diện ngõ 268. Thắng và Tiến lượn đi lượn lại vài vòng quan sát tình hình rồi dừng lại bẻ chiếc gương phía bên phải của xe mà không hề hay biết biểu hiện, hành vi của mình đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Công an phường Khương Mai.

Khi vừa lên xe định bỏ chạy thì hai đối tượng bị tổ công tác Công an phường Khương Mai đang đi tuần tra ập tới. Thấy Công an, Thắng rồ ga bỏ chạy và tông vào xe máy của Đại úy Mai Thanh Hà đang cầm lái, khiến đồng chí Nguyễn Huy Công, sinh năm 1962, là thành viên tổ tuần tra chuyên trách của phường bị rách bàn chân phải, xe máy hư hỏng nặng.

Tang vật của vụ án

Ngay sau đó hai đối tượng Thắng và Tiến bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường Khương Mai, cùng tang vật là hai chiếc gương xe ô tô, và 1 chiếc kéo sắt. Tại Công an phường hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Khương Mai đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao hai đối tượng cho Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xử lý.