Bắt quả tang đối tượng tàng trữ vận chuyển hơn 300 kg pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển hơn 300 kg pháo nổ.

Thông tin cho biết, khoảng 8h30 ngày 18-12, tại khu vực đường nội bộ trước cổng vào Bệnh viện Sản – Nhi Hưng Yên thuộc thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an xã Hiệp Cường phát hiện đối tượng nghi vấn vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

Số pháo hoa bị thu giữ

Số pháo hoa bị thu giữ

Qúa trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Khoa (SN 1984, ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Tại chỗ, tổ công tác thu giữ 234 hộp pháo loại pháo giàn, mỗi hộp có 36 quả. Số pháo này được chứa trong 13 thùng giấy có tổng trọng lượng hơn 300 kg pháo.

Ngoài vụ việc này, Công an huyện Kim Động cũng liên tiếp phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Kiên (SN 1997, trú tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), tàng trữ 9,7kg pháo và Nguyễn Đức Hùng (SN 1985, trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang tàng trữ 9 kg pháo.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.