Bắt quả tang đối tượng lưu hành tiền giả

ANTĐ - Thơ bị phát hiện khi đang mua thuốc lá bằng tiền giả, đồng thời trong cốp xe cũng tàng trữ loại "tiền" này.

Cơ quan CSĐT CAH Ba Vì, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự số 51 đối với đối tượng Hoàng Kim Thơ, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì về hành vi lưu hành tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 2-4-2012, tổ công tác của Công an xã Sơn Đà, huyện Ba Vì đã bắt quả tang Hoàng Kim Thơ đang dùng tờ tiền giả có mệnh giá 200 nghìn đồng để mua thuốc lá. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính, và tiếp tục phát hiện trong cốp xe máy của Thơ còn 54 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng cũng là tiền giả.

Đối tượng Hoàng Kim Thơ và số tiền giả tại cơ quan điều tra 

 Đối tượng Hoàng Kim Thơ và số tiền giả tại cơ quan điều tra

Qua đấu tranh khai thác tại CAH Ba Vì, Hoàng Kim Thơ khai nhận được một người quen ở tỉnh Lạng Sơn đưa cho số tiền giả trên để tiêu thụ. Trước khi bị bắt, Thơ đã kịp dùng 4 triệu đồng tiền giả để mua sắm và tiêu pha cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện cùng lưu hành tiền giả với Thơ còn có đối tượng Đặng Văn Long, sinh năm 1991, trú tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì. Hiện Đặng Văn Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan công an đang tích cực truy bắt Long để phục vụ công tác điều tra.