Bắt Phó Giám đốc Bảo tàng chiếm đoạt tiền lo lót xếp hạng di tích

ANTĐ - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên  đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các Ban quản lý, Ban hộ tự các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29-9, Phòng CSĐT tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Chí Lam - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo điều 280 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thái Nguyễn bắt giữ Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên Lê Chí Lam

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lê Chí Lam (sinh năm 1976), trú tại tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên. Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Lam đã nhận 295 triệu đồng của các Ban quản lý, Ban hộ tự các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để lo lót, giải quyết các thủ tục, hồ sơ xếp hạng di tích và phục dựng, tôn tạo đình, đền, chùa.

Sau khi nhận tiền, Lê Chí Lam không thực hiện những điều cam kết mà chiếm đoạt số tiền đó phục vụ nhu cầu cá nhân. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện, Lê Chí Lam đã nhận tiền xin việc của nhiều người rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.