Bắt 'nữ quái' chuyên trộm cắp tài sản tại bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", Phùng Thị Bình Minh vẫn "ngựa quen đường cũ", thường xuyên mò vào bệnh viện giả làm người nhà bệnh nhân để "ăn hàng".

Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Phùng Thị Bình Minh (SN 1984, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phùng Thị Bình Minh

Đối tượng Phùng Thị Bình Minh

Trước đó, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên khoảng 11h45 ngày 5-9, Minh đến khoa khám bệnh 24h - Bệnh viện Nhi Trung ương trộm cắp tài sản. Đối tượng giả làm người nhà bệnh nhân rồi lân la ngồi nói chuyện với những người cùng cảnh đưa người thân đi bệnh viện. Trong đó, Minh phát hiện chị Giang (ở Hà Nội) đang bế con nhỏ ngồi ở ghế đá hành lang, đã lại gần để trò chuyện.

Sau đó, chị Giang bế con vào nhà vệ sinh, để lại chiếc túi xách ở ghế đá. Thấy vậy, Minh nhanh chóng cuỗm đồ và ...”chuồn” ra phía bãi gửi xe. Tại đây, đối tượng lục chiếc túi và lấy được 1 điện thoại di động, 1 ví cầm tay và hơn 1,7 triệu đồng. Minh lấy tài sản có giá trị rồi vứt lại chiếc ví ở bãi xe và tẩu thoát.

Hai ngày sau khi gây án, “nữ quái” quay trở lại bệnh viện Nhi Trung ương để “săn mồi” thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện và bắt giữ. Tại Công an phường Láng Thượng, Minh đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Phùng Thị Bình Minh có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.