Bắt nốt 2 ‘trẻ trâu’ trong vụ cướp điện thoại tại cầu Cong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 14-8, CQĐT CAQ Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Thắng (SN 2004, quê quán Quang Bình, Hà Giang), và Bùi Quang Vinh (SN 2007, quê quán Thái Thụy, Thái Bình), là 2 đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm cướp điện thoại di động tại cầu Cong, phường Vạn Phúc.

“Qua đọc báo mạng, biết đồng bọn bị bắt hết và chân tướng đã bại lộ, 2 đối tượng Thắng, Vinh được sự vận động của cơ quan Công an đã xin ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trong đó, đối tượng Thắng chúng tôi đã lên tận Hà Giang để dẫn giải về”, trinh sát hình sự CAQ Hà Đông thông tin với PV ANTĐ.

Hai đối tượng Thắng, Vinh

Hai đối tượng Thắng, Vinh

Trước đó, ngày 7-8, CAQ Hà Đông nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực cầu Cong, phường Vạn Phúc. Hai người bị hại là anh N.Đ.H (SN 2001, quê quán Ý Yên, Nam Định) và anh T.M.D (SN 2006, quê quán Đồng Văn, Hà Giang), bị một nhóm 7 đối tượng dùng dao đe dọa, đâm gây thương tích và cướp điện thoại di động.

Khẩn trương điều tra, áp dụng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10-8, CAQ Hà Đông và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã làm rõ, bắt 5 đối tượng gây án. Gồm: Lê Đức Quyền(SN 2006, quê quán Quảng Yên, Quảng Ninh); Lương Tiến Hòa (SN 2007, quê quán Hà Giang); Bùi Văn Nam (SN 2004, quê quán Hòa Bình); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, quê quán Yên Lạc, Vĩnh Phúc); và Hà Tiến Hùng (SN 2006, quê quán Tân Sơn, Phú Thọ).

5 đứa "trẻ trâu" trong nhóm cướp

5 đứa "trẻ trâu" trong nhóm cướp

CQĐT cũng xác định 2 đối tượng liên quan bỏ trốn, là Nguyễn Văn Thắng và Bùi Quang Vinh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: do cùng có điểm chung là hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quan tâm của bố mẹ nên nhóm đối tượng trên đã bỏ nhà về Hà Nội sống lang thang. Bảy đứa “trẻ trâu” này đã gặp, quen nhau ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cả nhóm coi Lê Đức Quyền là “đại ca”, vì đứa trẻ 16 tuổi này dạn dĩ nhất, liều lĩnh nhất và…có thời gian bỏ nhà lâu nhất.

Con dao các đối tượng sử dụng gây án

Con dao các đối tượng sử dụng gây án

Lang thang và túng tiền, cả bọn nhóm đã rủ nhau đi cướp. Quyền chuẩn bị dao bấm, Hòa cũng chuẩn bị 1 con dao gấp, rồi dạt về khu vực quận Hà Đông.

Khoảng 13h ngày 7-8, nhóm Quyền, Hòa, Nam, Tuấn, Hùng đi bộ lang thang ở khu vực Vạn Phúc, Hà Đông. Đến khu vực cầu Cong, nhóm này gặp các anh N.Đ.H và T.M.D đang đi bộ.

Lấy lý do là anh D. nhìn đểu, Quyền, Nam túm cổ áo anh H. và anh D., còn Hòa tát anh D. Sau đó, cả bọn lôi 2 bị hại vào cầu Cong để lục soát. Quá trình này, khi anh H. có ý định đòi lại chiếc điện thoại SamSung J8, lập tức bị đối tượng Quyền dùng dao bấm quệt trúng cổ tay trái.

Cùng lúc, đối tượng Nam bắt anh D. đưa điện thoại, nhưng anh D. lừng chừng không thực hiện. Văng câu chửi thề, đối tượng Hòa tát 2 cái vào mặt anh D., bắt đưa điện thoại.

Gia tăng sức ép, đối tượng Quyền dùng dao bấm đâm trúng bắp đùi chân phải, khiến anh D. hoảng sợ buộc phải đưa chiếc điện thoại iPhone. Trước khi bỏ đi, các đối tượng bắt 2 bị hại đọc mật khẩu của điện thoại, rồi mang bán chiếc Samsung J8 được 1,1 triệu đồng, còn giữ lại điện thoại iPhone.

Khẩn trương truy xét, ngày 10-8, lực lượng Công an bắt được 5 đối tượng Quyền, Hòa, Nam, Tuấn, Hùng; thu giữ được 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J5 màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã cướp chiếc điện thoại này của một nam thanh niên ở khu vực cầu Long Biên vào khoảng rạng sáng ngày 8-8.

Hai ngày sau, 2 đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm “trẻ trâu” lang thang đã bị bắt. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAQ Hà Đông đã tạm giữ hình sự, khởi tố 7 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản.