Bắt nhóm học sinh doạ chặt tay bạn để tống tiền

ANTĐ - Nhóm 3 học sinh đã đe doạ sẽ chặt tay, đánh đập… 1 học sinh khác để tống tiền nhưng bị cảnh sát tình cờ phát hiện bắt giữ

Công an phường 7, quận 3, TP.HCM vừa chuyển giao 3 thiếu niên gồm: Võ Phú T (SN 1999, học sinh lớp 9), Lê Trọng N và Bùi Tuấn K (cùng SN 2000, là học sinh lớp 8, đều ngụ quận 3, TP.HMCM) cho đội cảnh sát hình sự, công an quận 3 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 3 thiếu niên trên hiện đang theo học trường THCS Thăng Long, trụ sở ở phường 2, quận 3.

Võ Phú T làm việc tại cơ quan công an

Nạn nhân được xác định là em Đỗ Thanh T (SN 2001, ngụ quận 3), hiện là học sinh của trường THCS Lê Lợi, trụ sở ở phường 5, quận 3.

Theo thông tin ban đầu, Phú T trước đây học trường THCS Lê Lợi nên có biết Thanh T. Mới đây Phú T chuyển qua trường THCS Thăng Long học. Cách đây hơn nửa tháng, Phú T gọi điện, trò chuyện trên facebook đe doạ sẽ chặt tay, đánh đập… để buộc Thanh T đưa số tiền 7 triệu đồng. Lo sợ bị đánh nên Thanh T miễn cưỡng chấp nhận.

Chiều 19/2 Phú T cùng N, K cùng đi xe gắn máy đến trước trường THCS Lê Lợi để gặp Thanh T lấy tiền. Ban đầu Thanh T ở trong trường giao 1,4 triệu động cho Phú T qua cảnh cổng sắt của trường. Do thấy nhiều người phía trước nên Phú T yêu cầu Thanh T ra khỏi trường.

3 học sinh tống tiền đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Khi Thanh T đi ra, nhóm của Thanh T, N, K đã ép Thanh T đến vị trí cách cổng trường 1 đoạn để đánh đập, lấy số tiền 1,4 triệu đồng. Đúng lúc này công an phường 7, quận 3 tuần tra địa bàn phát hiện nên mới tất cả về trụ sở công an làm việc.

Tại công an, nhóm Phú T, N và K thừa nhận hành vi như trên và khai báo tiền chiếm đoạt được sử dụng để tiều xài, chơi game… Ngoài ra nhóm này khai, giai đoạn từ cuối năm 2013 đến nay đã nhiều lần đe doạ Thanh T để tống tiền khoảng 850 ngàn đồng. Những lần này Thanh T không báo gia đình mà lén lấy trộm tiền của cha mẹ để giao nộp cho nhóm của Phú T.