Bất ngờ với gương mặt được chọn đóng Thúc Sinh trong phim “Kiều”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sau khi chọn được gương mặt vào vai Thúy Kiều và Hoạn Thư, nhà sản xuất phim điện ảnh “Kiều” tiếp tục công bố gương mặt tiếp theo sẽ đóng vai Thúc Sinh.

Theo đó, nhân vật quan trọng thứ ba tham gia diễn xuất trong vai Thúc Sinh chính là Nam vương gốc Việt – Lê Anh Huy. Tuy là gương mặt mới trong làng điện ảnh song chàng trai người Mỹ gốc Việt này đã có thời gian dài hoạt động nghệ thuật tại Mỹ với vai trò người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Đặc biệt, anh từng giành giải Nam vương tại cuộc thi “Mr American International 2013”.

Trở về nước tham gia buổi casting cho phim “Kiều” diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng 11-2019, Anh Huy gây ấn tượng với êkip sản xuất cũng như đạo diễn Mai Thu Huyền với gương mặt góc cạnh, nam tính, hơi cổ điển cùng chiều cao 1m91 và diễn xuất hết sức tự nhiên. Sau đó, anh vượt qua hàng trăm ứng viên khác để được chọn vào vai Thúc Sinh.

Theo nguyên tác truyện “Kiều” thì nhân vật Thúc Sinh có vợ là Hoạn Thư. Sau khi mắc lừa Sở Khanh, Thúy Kiều bị Tú Bà ép làm “gái lầu xanh”. Ở đây Kiều đã gặp Thúc Sinh - là con rể của quan Thượng thư, một người phong tình quen thói trăng hoa. Lúc đầu, Thúc Sinh chỉ định “trăng gió” với Kiều nhưng về sau lại nảy sinh tình cảm thật với Kiều. Thúc Sinh chính là người đã chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh và lấy làm vợ lẽ. Mặc dù sau này có chuyện Kiều bị đánh ghen nhưng Thúc Sinh trong điều kiện có thể, nói với Hoạn Thư đưa Kiều ra Quan Âm Các để giữ chùa, chép kinh, thoát khỏi kiếp tôi đòi. Nhân vật này được xem là ân nhân của Kiều, là người đã giúp Kiều hoàn lương.

Vẻ nam tính của Lê Anh Huy

Vẻ nam tính của Lê Anh Huy

Chia sẻ về lần chạm ngõ nghệ thuật thứ Bảy tại quê nhà, Anh Huy cho biết, khi biết “Kiều” là bộ phim điện ảnh cổ trang, anh quyết định đến tham gia buổi casting bởi bấy lâu nay, anh vẫn luôn mong muốn có dịp thử sức với một vai diễn cổ trang. Việc được chọn đóng vai Thúc Sinh với anh cũng là một mối duyên và niềm vui bất ngờ. Sau khi trúng tuyển vai diễn này, Anh Huy đã bay về Mỹ để sắp xếp công việc và cuộc sống riêng. Anh cũng đã có gặp gỡ và trao đổi với nhà sản xuất kiêm đạo diễn Mai Thu Huyền và tác giả kịch bản phim – đạo diễn Phi Tiến Sơn để hiểu thêm về kịch bản phim, hình tượng nhân vật và thống nhất lịch quay với cả đoàn. Được biết tại Mỹ, nam diễn viên trẻ này đang làm kỹ thuật viên siêu âm ở một bệnh viện và anh đã xin nghỉ công việc này để có thời gian quay về nước đóng phim.

Nam vương gốc Việt bày tỏ, anh cảm nhận được sự tâm huyết mà đàn chị dành cho bộ phim này và sẽ nỗ lực “cháy” hết mình cho vai diễn. Để chuẩn bị cho vai diễn, Anh Huy đang tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng kịch bản, đồng thời duy trì việc tập luyện hình thể để mang đến những cảm xúc chân thật và trọn vẹn nhất cho nhân vật Thúc Sinh.

Thúc Sinh thật sự là vai diễn nặng ký đối với một diễn viên mới như tôi nhưng tôi sẽcố gắng nỗ lực hết 200% trong suốt quá trình tập luyện và quay phim. Mong rằng khi phim Kiều ra rạp, khán giả sẽ đón nhận Thúc Sinh cũng như Lê Anh Huy bằng tất cả sự yêu thương. - Anh Huy chia sẻ.

Phim "Kiều" có phần lớn bối cảnh quay tại Huế

Phim "Kiều" có phần lớn bối cảnh quay tại Huế

Về phía nhà sản xuất “Kiều”, để chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cần thiết cho Anh Huy khi mời anh đảm nhận vai Thúc Sinh, đơn vị này đã lên kế hoạch để anh huấn luyện liên tục trong suốt 3 tháng từ kỹ năng diễn xuất với diễn viên Kathy Uyên, tập luyện các cảnh võ thuật với đạo diễn hành động Nguyễn Anh Tuấn, tập cưỡi ngựa, đến các buổi trao đổi với tổ đạo diễn để phân tích tâm lý nhân vật và tập diễn tất cả các phân đoạn trong kịch bản. Đạo diễn Mai Thu Huyền tiết lộ, trong suốt quá trình tập luyện chuẩn bị quay, Anh Huy luôn thể hiện tinh thần học hỏi không ngừng và rất đau đáu với vai diễn. Khi quay, nam diễn viên cũng không nề hà bất kỳ cảnh quay khó khăn hay vất vả nào. Nữ đạo diễn bày tỏ hy vọng anh sẽ là một nhân tố sáng giá trong số các nam diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Theo kế hoạch, phim điện ảnh “Kiều” dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5-3-2021.