Bắt nghi phạm vụ án “2 thi thể trong vali” gây chấn động New Zealand

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-9, người phụ nữ được cho là mẹ của 2 đứa trẻ bị phát hiện đã chết vào tháng trước ở New Zealand đã bị bắt ở Ulsan (Hàn Quốc). Nhà chức trách New Zealand đang đẩy nhanh thủ tục dẫn độ nghi phạm của vụ án vốn từng gây chấn động dư luận nước này.
Nghi phạm ban đầu phủ nhận việc liên quan đến cái chết của 2 con nhỏ

Nghi phạm ban đầu phủ nhận việc liên quan đến cái chết của 2 con nhỏ

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo, đối tượng bị cáo buộc sát hại 2 con của mình đã bị tạm giữ ở Ulsan. Người phụ nữ 42 tuổi này là người New Zealand gốc Hàn Quốc. Vụ việc gây rúng động dư luận New Zealand khi thi thể của 2 đứa trẻ (7 và 10 tuổi) được tìm thấy trong 2 chiếc vali bán trong một cuộc đấu giá trực tuyến vào ngày 11-8. Gia đình người mua 2 chiếc vali đã trình báo vụ việc và cảnh sát New Zealand từ chối tiết lộ danh tính 2 đứa trẻ.

Qua điều tra, 2 chiếc vali được cất giữ trong nhà kho ít nhất từ 3 đến 5 năm. Người mẹ của 2 bé đang trở thành nghi phạm số 1 vì địa chỉ trước đây của cô ta ở New Zealand đã được đăng ký với đơn vị cất giữ những chiếc vali trong nhiều năm. Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã nhận được yêu cầu hợp tác điều tra với New Zealand Interpol vào tháng trước.

Đối tượng bị cáo buộc giết hại con mình ở Auckland, New Zealand, vào khoảng năm 2018. Cô ta chuyển về Hàn Quốc vào tháng 7-2018. Cha của những đứa trẻ đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2017. Cặp đôi này là người gốc Seoul, kết hôn ở New Zealand, sinh con ở Auckland vào năm 2009 và 2012. Ông bà của những đứa trẻ được biết đã từng sống ở Auckland, nhưng chưa rõ nơi ở hiện tại của họ.

Khi trên đường di lý đến Seoul, nghi phạm đã được các phóng viên phỏng vấn và cô ta thẳng thừng bác bỏ cáo buộc giết người. “Tôi không làm điều đó” - cô nói. Nghi phạm được cho là đã phạm tội ở New Zealand và lẩn trốn tại Seoul trước khi chuyển đến căn hộ của một người quen ở Ulsan vào đầu năm nay. Theo truyền thông New Zealand, cảnh sát nước này đã có yêu cầu dẫn độ và đề nghị cảnh sát Hàn Quốc tạm giữ đối tượng cho đến khi có quyết định chính thức. Sở Cảnh sát Ulsan Jungbu sẽ chuyển nghi phạm đến Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul và Tòa án Cấp cao Seoul sẽ tiến hành đánh giá việc dẫn độ tội phạm trong vòng 2 tháng. Việc dẫn độ sẽ diễn ra theo các điều khoản của hiệp ước dẫn độ New Zealand - Hàn Quốc ký năm 2001. Theo đó, tội phạm có thể bị dẫn độ nếu thực hiện những hành vi có thể bị phạt tù từ 1 năm trở lên ở cả Hàn Quốc và New Zealand. Giết người là một hành vi phải chịu bản án tù chung thân ở New Zealand.

Theo Giáo sư Neil Boister tại Đại học Canterbury, đã có một số vụ dẫn độ từ nước ngoài về New Zealand thành công theo Đạo luật Dẫn độ có hiệu lực vào năm 1999. Ví dụ, vào năm 2014, cựu Tùy viên quân sự của Ủy ban cấp cao Malaysia - Muhammad Rizalman bin Ismail cố tình rời New Zealand theo diện miễn trừ ngoại giao sau khi bị bắt vì hành vi khiếm nhã, tấn công với ý định vi phạm tình dục và trộm cắp. Ông Rizalman cuối cùng đã được trả về để New Zealand xét xử sau khi các phiên điều trần dẫn độ được đệ trình ở Malaysia. Tuy nhiên, những nỗ lực của New Zealand để dẫn độ nhà ngoại giao Hàn Quốc Honkon Kim, người bị cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên Đại sứ quán New Zealand vào năm 2020, đã bị cản trở bởi sự thiếu hợp tác của Hàn Quốc.