Bật mí về "Đại hội Võ lâm trẻ" Hà Nội, hội tụ 1.600 quần hùng

ANTD.VN - “Cho đến ngày hôm nay, số đoàn tham dự đã lên tới hơn 50 đoàn. Số lượng vận động viên tham gia ở cả thi đấu đối kháng và thi đấu quyền... lên tới 1.600 người”, Võ sư Đặng Tam Thuận – Trưởng Ban tổ chức Giải Võ thuật Cúp các CLB Tài Năng Trẻ Việt Nam - Hà Nội mở rộng năm 2019 cho biết trong buổi họp báo chiều 30-7 tại Khách sạn Mường Thanh Linh Đàm (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo đó, Giải Võ thuật Cúp các CLB Tài Năng Trẻ Việt Nam - Hà Nội mở rộng năm 2019 được tổ chức do sự phối hợp giữa Công ty CP Trung tâm đào tạo võ thuật Tài Năng Trẻ Việt Nam và Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam, dưới sự cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và sự hưởng ứng của Tổng cục Thể dục Thể thao.

Họp báo Giải Võ thuật Cúp các CLB Tài Năng Trẻ Việt Nam - Hà Nội mở rộng năm 2019 chiều 30-7

Giải đấu được tổ chức để hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bên cạnh đó, tạo cơ hội để các vận động viên có dịp cọ sát, giao lưu học hỏi, biểu diễn những tinh hoa, kỹ thuật đa dạng và phong phú của võ thuật cổ truyền. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng võ thuật Việt Nam, góp phần trong việc khẳng định vị thế võ thuật cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng tham gia giải đấu ở độ tuổi từ 5 tuổi cho tới 30 tuổi đối với những môn võ cổ truyền. Ngoài ra ở nội dung thi đấu Thái cực quyền và các bài võ thể dục, lứa tuổi được gia hạn có thể lên tới 80 tuổi.

Võ sinh Đỗ Kiều Linh Đan (9 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - vận động viên tham gia giải đấu

Số lượng vận động viên đăng ký tham gia giải đấu theo ban tổ chức, đến thời điểm này lên tới 1.600 người, thuộc 54 môn phái, võ phái, võ đường, CLB… đến từ 28 tỉnh thành trên cả nước.

Các huấn luyện viên, võ sư của các môn phái, võ phái, võ đường... tham gia giải đấu

Giải đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày (9, 10, 11-8) tại Nhà thi đấu Khu Liên hợp Thể thao Thanh Hà (Khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, ngày 9-8, thi đấu các hạng cân đối kháng, thi đấu đối kháng. Ngày 10-8, thi đấu chung kết các hạng cân đối kháng, thi đấu các nội dung quy định, thi đấu theo nội dung tự chọn, thi đấu các nội dung tự chọn và đối luyện, thi đấu các nội dung thái cực - dưỡng sinh, thi đấu các nội dung tập thể và tự chọn. Ngày 11-8, thi đấu nội dung tự chọn, thi đấu các nội dung binh khí ngắn, thi đấu các nội dung binh khí dài và bộ nhuyễn; cùng ngày sẽ diễn ra lễ bế mạc và tổng kết trao giải.

Võ sư Đặng Tam Thuận – Trưởng Ban tổ chức giải đấu cho biết, “Trong giải đấu năm nay, có rất nhiều đội mạnh như các đội đến từ Quảng Ninh, Thái Nguyên, hoặc đội của những câu lạc bộ đã từng tham gia tập luyện trong những đội tuyển chuyên nghiệp của nhà nước... Do đó, để có kết quả tốt, vận động viên của các đội cần phải có một thể lực tốt, một quá trình tập luyện chuyên môn kỹ càng”.

Võ sư Đặng Tam Thuận – Trưởng Ban tổ chức giải đấu

Có mặt tại buổi họp báo, huấn luyện viên Trần Văn Bằng đến từ tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: “Đội thi đấu của chúng tôi gồm 30 người, các vận động viên có độ tuổi từ 5 tuổi cho tới 25 tuổi, môn võ dùng để thi đấu là võ cổ truyền Bình Định. Đây là một giải đấu lớn, tôi chỉ mong rằng các em sẽ hoàn thành bài thi, được cọ sát và chỉ bảo để thêm tiến bộ”.

Dự kiến, giải đấu sẽ có 3 giải – nhất toàn đoàn, nhì toàn đoàn và giải ba toàn đoàn. Ngoài ra đối với những vận động viên có thành tích xuất sắc sẽ được trao tặng huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng cùng với các phần thưởng (vật chất) tương xứng đến từ ban tổ chức.