Bắt khẩn cấp đối tượng cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Đối tượng ngang nhiên mang khóa đến khóa nhà người khác để đòi nợ, tiếp đến là đe dọa và đánh đập.

Từ vụ việc hợp tác làm ăn giữa hai công ty TNHH Nhật Minh và công ty cổ phần đầu tư Đức Phát đã dẫn đến việc trở thành con nợ của nhau. Theo tài liệu cua cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông, Công ty cổ phần Đức Phát nợ công ty TNHH Nhật Minh khoảng 500 triệu đồng. Đây là số công nợ giữa hai bên từ năm 2012, và sau đó đã trả Công ty TNHH Nhật Minh 100 triệu đồng. Sau vụ này hai bên đã không đi được kết quả thống nhất chung nên bên Nhật Minh đã ủy quyền cho Nguyễn Trần Hai, có HKTT tại tổ 11 phường Quang Trung, Hà Đông đi thu nợ.

Đối tượng Nguyễn Trần Hai tại cơ quan Công an


Nguyễn Trần Hai vào làm cho công ty TNHH Nhật Minh từ đầu năm 2013 với nhiệm vụ là nhập hàng và thanh toán cước phí xe ô tô. Tuy nhiên, khi có được tờ giấy ủy quyền của công ty TNHH Nhật Minh, Hai đã nhiều lần đòi nợ giám đốc Công ty đầu tư Đức Phát và bên nợ đã nhiều lần đưa trả một phần tiền đang nợ cho Nhật Minh.

 Những lần tiếp theo khi đòi nợ thì Hai thấy bên nợ hứa hẹn khất nợ nhiều lần, Hai đã nảy ý đồ đe dọa "con nợ" để bắt phải sớm hoàn số tiền đang nợ nần. Đã nhiều lần Hai thực hiện hành vi đe dọa, lăng mạ nhưng vẫn không có kết quả. Đặc biệt, những lần gần đây sau khi liên hệ cho anh Nguyễn Mạnh Hà là giám đốc công ty Đức Phát, nhưng vẫn nhận được lời khất nên Hai đã đến chửi đánh đập và lấy ổ khóa khóa chặt cửa nhà anh Hà, tại La Khê, Hà Đông không cho chủ nhân vào nhà.

Ngày 22-8, cơ quan CSĐT- CAQ Hà Đông đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trần Hai, 32 tuổi có hộ khẩu thường trú ở tổ 11, phường Quang Trung, về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 135, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Hai khai nhận toàn bộ hành vi của mình như sau: Đầu năm 2013, Nguyễn Trần Hai làm việc tại Công ty TNHH vận tải Nhật Minh ở Hà Đông với nhiệm vụ là nhập hàng và thanh toán cướp phí xe ô tô. Sau đó, Công ty này ủy quyền cho Hai đi thu công nợ ở Công ty CP đầu tư Đức Phát phát sinh từ hợp đồng vận chuyển hàng hóa từ năm 2012, với số tiền còn nợ là 400 triệu đồng. Và để đòi tiền Hai đã nhiều lần đến nhà Giám đốc Công ty cổ phần đe dọa, đánh đập, khóa cửa nhà của bên nợ.

Hiện Cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ.