Bắt khẩn cấp 12 'dân chơi' tổ chức 'bay lắc' lúc rạng sáng tại quán bar Fame

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 19-2-2023, lực lượng Công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Fame tại 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang “bay lắc” trong tiếng nhạc xập xình, chát chúa.
Các đối tượng trên được xác định đã đứng ra tổ chức "bay lắc" tại quán bar Fame

Các đối tượng trên được xác định đã đứng ra tổ chức "bay lắc" tại quán bar Fame

Theo đó, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện quán bar Fame có hiện tượng khách đến quán vừa sử dụng dịch vụ vừa chơi ma túy, nên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Khoảng 0h10 ngày 19-2-2023, bất ngờ kiểm tra quán bar trên, lực lượng Công an phát hiện trong quán có 22 bàn gồm 140 khách và 26 nhân viên. Trong đó, trên 6 bàn khách có biểu hiện vừa sử dụng ma túy.

26 nam nữ thanh niên được xác định dương tính với ma túy

26 nam nữ thanh niên được xác định dương tính với ma túy

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng và đưa toàn bộ các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, phân loại xét nghiệm nhanh phát hiện, 26/166 đối tượng dương tính với ma túy dạng Methamphetamine, MDMA và Ketamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét nơi ở của 12 đối tượng được xác định đã tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán bar Fame gồm:

Tô Hoàng Dũng, Lê Trí Vinh, Lưu Trung Thu, Đỗ Minh Đức, Trần Văn Nguyên, cùng trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội; Triệu Duy Tùng, Nguyễn Đức Dũng, Phan Văn Hùng, Lê Trung Thành, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Đinh Thanh Tùng, Nguyễn Tiến Bình, cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và Phạm Thị Hà Ly, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, làm rõ hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và các vi phạm liên quan đối với chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên, quản lý của quán bar Fame để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời truy xét những đối tượng bán ma túy cho các đối tượng này.

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, thực hiện kế hoạch đấu tranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT trên địa bàn vi phạm.