Bất hiếu với cha mẹ, bị bêu tên nơi công cộng

ANTĐ - Ngôi làng Hoàng Phong thuộc quận Quảng An, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã áp dụng biện pháp bêu xấu tên những người con bỏ mặc, không quan tâm chăm sóc cha mẹ, sau khi nhiều người già trong làng phản ánh việc này. 

Nếu không làm tròn đạo hiếu, người con sẽ bị ghi tên lên bảng công cộng giữa làng.

Ông Trương Nhất Bình, người giữ chức Bí thư của làng Hoàng Phong, cho biết, cán bộ làng sẽ khuyên bảo mọi người cần quan tâm tới cha mẹ mình hơn, trước khi áp dụng biện pháp nêu cụ thể danh tính.

Theo ông Trương, làng Hoàng Phong còn có ý định xử lý mạnh tay hơn với những hành vi bất hiếu từ năm sau. Theo đó, những chi tiết về hành vi bất hiếu của một người nào đó sẽ được thông báo với dân làng qua hệ thống loa phát thanh.

Ông Trương cho biết, cách làm này không vi phạm quyền riêng tư và các đại diện của người dân trong làng đã đồng ý thực hiện.