Bắt giữ thầy giáo ép học sinh lột trần để chụp ảnh

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một giáo viên tiểu học ở Tokyo bị cáo buộc đã chụp ảnh khỏa thân của nhiều nam học sinh.

Masamichi Kumazawa (38 tuổi), là giáo viên một trường tiểu học ở Mitaka, Tokyo, bị nghi ngờ đã bắt các em học sinh nam cởi bỏ quần áo để chụp ảnh tại nhà riêng của anh ta ở khu Suginami, Tokyo. Cảnh sát cho rằng, Kumazawa đã chụp nhiều bức ảnh như vậy trong vòng 7 năm qua.

Bắt giữ thầy giáo ép học sinh lột trần để chụp ảnh ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin từ cảnh sát, Kumazawa thành lập một câu lạc bộ có tên là “Kodomokai” và chỉ mở cửa cho những học sinh nam. Anh ta dạy thủ công và chơi trong công viên cùng bọn trẻ.

Cảnh sát phát hiện ảnh những bé trai không mặc quần áo được Kumazawa chụp từ 7 năm trước. Họ cho rằng hơn 10 bé trai có thể là nạn nhân của Kumazawa.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Kumazawa khai rằng anh ta rất thích nhìn ảnh khỏa thân của những bé trai bậc tiểu học. Anh ta chụp những bức ảnh này chỉ để ngắm. Hiện cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.