Bắt giữ sát thủ liên quan 70 vụ giết người theo hợp đồng

ANTD.VN - Một người đàn ông Pakistan bị nhà chức trách nước này và tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã vì liên quan đến 70 vụ giết người theo hợp đồng, đã bị bắt giữ ở Hungary. 

Ảnh minh họa

Sát thủ 35 tuổi này chỉ được biết đến với tên Atif Z. đã sa lưới trong cuộc đột kích của cảnh sát vào một trại nhập cư bất hợp pháp gần thị trấn Boly của Hungary, gần biên giới phía Nam nước này với Serbia và Croatia.

Theo báo Daily News Hungary, Atif Z. có ý định sử dụng sự giúp đỡ của bọn buôn người để vượt biên giới Hungary - Áo. Cảnh sát đã bắt giữ 42 người nhập cư bất hợp pháp trong cuộc đột kích trên.

Theo các phương tiện truyền thông, vụ bắt giữ này là kết quả của một chiến dịch chung của cảnh sát Áo và Hungary.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka nhấn mạnh: “Vụ việc này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm. Tôi chúc mừng các nhà điều tra Áo về thành công này”.