Bắt giữ "nhà phân phối" ma túy lớn "sở hữu" 3 tiền án

ANTD.VN - Có 3 tiền án về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Cướp tài sản, Bách vận dụng “kinh nghiệm”  ấy vào hoạt động sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

CQĐT CATP Hà Nội ngày 6-1 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Bùi Việt Bách (40 tuổi, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Phương Lan (43 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) và Phạm Thị Thu Hương (49 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Các đối tượng trong vụ án

Sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã dựng được toàn bộ hành động phạm tội của nhóm 3 đối tượng nêu trên.

Cầm đầu đường dây này là Bùi Việt Bách, kẻ có 3 tiền án về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Cướp tài sản. Bách thường xuyên di chuyển, thuê nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ trong thời gian ngắn để điều chế ma túy tổng hợp.

Sau khi có “hàng”, ngoài việc thuê người vận chuyển, Bách còn cắt cử đội “chân rết” thám thính kỹ quanh khu vực giao dịch với khách. Ngày 22-12-2017, nguồn tin trinh sát cho thấy, Bách chuẩn bị “đánh” chuyến hàng lớn. Lập tức, kế hoạch bắt giữ kẻ cầm đầu được triển khai.

Khoảng 21h cùng ngày, có 2 đối tượng nữ đi xe máy mò đến khu nhà trọ của Bùi Việt Bách. Dừng xe ở đoạn tối nhất, 1 đối tượng đứng ngoài chờ để người kia vào trong.

Sau vài phút vào nhà, đối tượng nữ hấp  tấp trở ra rồi leo lên xe máy, giục đồng bọn tăng tốc. Tổ trinh sát bám sát hành trình của cặp đôi này, và quyết định chặn giữ tại địa bàn phường Cát Linh, quận Đống Đa, lúc 22h. Gần 500 gam Methamphetamin được tìm thấy trong người 2 đối tượng nữ, danh tính là Lê Phương Lan và Phạm Thị Thu Hương.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền ăn tiêu và trả nợ nên Hương và Lan đã “nhập” ma túy của Bách để bán lẻ. Trước đó, Hương gọi điện nhờ Lan mua 50 triệu đồng ma túy “đá”. Lan lập tức liên lạc đặt hàng với Bách, rồi chở Hương đi lấy ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Bùi Việt Bách. Tại ngôi nhà trọ trên tầng 3 mà Bách thuê trọ, lực lượng Công an phát hiện khoảng 2kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Bách khai nhận từng tự sản xuất ma túy, nhưng do chất lượng kém, không thu được nhiều lợi nhuận nên đã… chuyển hướng sang mua bán.

Bách kết nối với một số đối tượng ở các tỉnh phía Nam, hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Mỗi khi cần “hàng”, Bách liên hệ thỏa thuận số lượng, giá cả; sau đó, tiền được chuyển qua tài khoản ngân hàng, còn ma túy “đi” theo đường chuyển phát nhanh về Hà Nội. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.