Bắt giữ nghi can cố thủ trong nhà sau nhiều tiếng súng nổ khiến 2 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đến 14 chiều nay (30/4), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an tỉnh tiến hành vây bắt thành công nghi can trong vụ nổ súng khiến 2 người tử vong trong sáng nay.  
Hiện trường 2 người đàn ông tử vong sau nhiều tiếng súng nở từ nhà ông P.

Hiện trường 2 người đàn ông tử vong sau nhiều tiếng súng nở từ nhà ông P.

Như ANTĐ đưa tin, khoảng 8h30’ cùng ngày, một nhóm người đi xe ô tô đến nhà ông Cao Huy P. (SN 1962; ở xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Tại đây, người dân thấy có nhiều tiếng nghi súng nổ và sau đó phát hiện hai người đàn ông tử vong trước khu vực nhà ông P.

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An được huy động đến hiện trường. Bước đầu ghi nhận, 2 người đàn ông tử vong gồm: Nguyễn Quang H. (SN 1979, ở TP Vinh) và một người tên D. N. (SN 1956; ở TP Hồ Chí Minh).

Hàng trăm CBCS Công an tỉnh Nghệ An được điều động đến hiện trường

Hàng trăm CBCS Công an tỉnh Nghệ An được điều động đến hiện trường

Hai nạn nhân tử vong vào khoảng 10h30’. Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An để khám nghiệm.

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, một nạn nhân bị rất nhiều vết thương nghi là đạn gây ra. Một nạn nhân khác bị một vết thương khả năng xuyên ngực dẫn tới tử vong.

Cũng theo người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc, lúc sáng cùng ngày thấy 4 người đi trên chiếc xe Jeep đến ngôi nhà này, trong đó có một số người mặc đồng phục quần áo rằn ri.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công nghi can và đưa về cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

Đến 14h cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công nghi can và đưa về cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

Sau nhiều tiếng nổ có 2 trong 4 người bỏ chạy từ trong nhà ông P. ra đường. Hai người còn lại bị thương nặng vùng ngực, đầu nên tử vong ngay ngoài cổng nhà ông P. Nghi can gây án sau đó cố thủ trong nhà.

Khoảng 14h chiều nay, sau khi bao vây căn nhà của nghi can, đồng thời tuyên truyền, vận động nghi can ra đầu thú, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công nghi can gây án.

Được biết, để đảm bảo công tác ANTT và các vấn đề liên quan đến việc vây bắt nghi can, xe đặc chủng, flycam và nhiều thiết bị chuyên dụng cũng được lực lượng Công an điều đến hiện trường.