Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài tại thành phố Hội An, hai đối tượng đổi xe máy để tránh nhận diện và di chuyển nhiều địa bàn khác nhau nhưng vẫn không trốn thoát.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, lúc 14 giờ 40 phút ngày 17-02-2024, Công an phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của một du khách nước ngoài về việc đang đạp xe trên đường Cửa Đại thì bị hai thanh niên bịt mặt đi trên xe mô tô, màu đen, không có biển số, áp sát từ phía sau, giật túi xách để trước giỏ xe đạp rồi tẩu thoát về hường phố cổ.

Bên trong túi xách có 02 điện thoại Iphone XS Max, 01 Ipad, 02 mắt kính, 02 máy đọc sách điện tử, 01 ví da, một ít tiền mặt cùng các giấy tờ và vật dụng cá nhân.

Đến trưa ngày 18-02-2024, khi phát hiện các đối tượng có đặc điểm nêu trên xuất hiện tại địa bàn Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, các tổ trinh sát đã khống chế, đưa các đối tượng nghi vấn về trụ sở để làm việc.

Tang vật của vụ án

Tang vật của vụ án

Đó là Huỳnh Nguyễn Ngọc Bảo, SN 2005, trú tại xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, và Võ Ngọc Phước, SN 2006, trú tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật,các đối tượng đã lấy iPad và tiền mặt trong ví, các tài sản còn lại thì để nguyên trong túi xách đem vứt xuống sông; iPad các đối tượng đem bán lấy tiền chia nhau.

Khi bị bắt giữ ngoài địa phận thành phố Hội An các đối tượng tỏ ra bất ngờ. Bởi ngay sau khi gây án chúng đã đổi xe để tránh nhận diện, và di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc và Võ Ngọc Phước về hành vi cướp giật tài sản, và Hứa Trần Đại Vỹ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.