Bắt giữ hơn 140kg pháo lậu

ANTĐ - Chỉ trong vài ngày lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã liên tục phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn. 
Đêm 23 rạng sáng 24-10, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp cùng Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên tuyến đường liên tỉnh, tại địa phận xã Vạn Chánh (Kinh Môn, Hải Dương), phát hiện xe ô tô tải BKS 34M-3239 do lái xe Nguyễn Biên Cương (SN 1980, trú tại số 7 phố Lý Thường Kiệt, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) điều khiển, vận chuyển lô hàng lậu với số lượng lớn gồm 102kg pháo nổ các loại. Tổ công tác đã lập biên bản tạm quản lý lô hàng pháo nổ để xử lý theo pháp luật.
Trước đó, rạng sáng ngày 20-10, tại địa phận xã Hiệp An (Kinh Môn, Hải Dương), tổ công tác phối hợp của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh cùng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã phát hiện bắt quả tang Vũ Văn Hoán (SN 1983, quê quán thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương) dùng xe máy BKS 71K9-6500, vận chuyển trái phép 42kg pháo trứng. 
Ngày 21-10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự số 148 đối với Vũ Văn Hoán về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoán tại thôn Nại Đông xã Tam Kỳ huyện Kim Thành. 
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ chủ hàng, ngày 22-10, công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án số 105 về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. 
Liên quan đến vụ án, ngày 23-10, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Như Hậu (SN 1988) và khám xét nơi ở của Hậu tại thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn về hành vi mua 940 quả pháo trứng (tổng trọng lượng 42kg) với giá 10 triệu đồng, sau đó gửi Vũ Văn Hoán vận chuyển ra khỏi địa phương rồi gửi ô tô đưa vào tỉnh Gia Lai tiêu thụ. 
Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý.