Đồng Nai

Bắt giữ 12 đối tượng ném bom xăng để đòi nợ

ANTD.VN - Do đòi nợ không được mà còn bị người dân tại khu vực đuổi đi, nhóm thanh niên manh động về nhà mang bom xăng đến trả thù.

Liên quan đến vụ "Gần 10 thanh niên ném bom xăng, gây náo loạn khu dân cư" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 25-10, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Theo điều tra ban đầu, tối 1-6, Đỗ Đức Trung cùng nhóm người đến nhà chị P.T.N.M. (khu phố 2, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) đòi nợ. Nhóm này đã đập phá, nên người dân tại khu vực xua đuổi đi. 

Do đòi nợ không được mà còn bị người dân đuổi đi, Trung bàn với với đồng bọn về mang bom xăng đến trả thù…

Sau đó, khi mọi người trong hẻm trên đang ngồi chơi trước nhà thì nhóm đối tượng trên chạy xe máy đến, rồ ga gây náo loạn cả khu dân cư. Vụ việc đã làm một số người già và trẻ con hoảng sợ, có người sợ quá phải bỏ chạy…

Chưa hết, nhóm này còn vung mã tấu, dao, đập vỡ kính của nhà dân và ném 3 quả bom xăng vào 3 đầu hẻm trước khi bỏ đi.

Bom xăng do nhóm đối tượng manh động ném khiến lửa bốc lên, náo loạn cả khu dân cư. Tuy nhiên, ngọn lửa cũng đã được người dân ở khu vực kịp thời dập tắt.