Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 cán bộ, nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Quý Khánh (56 tuổi, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng tạm giữ Nguyễn Trinh Tài và Nguyễn Viết Đức (cùng là Phó giám đốc Trung tâm) cùng 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm và 3 nghi can môi giới để làm để làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Nghi can Nguyễn Quý Khánh đang bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC
Nghi can Nguyễn Quý Khánh đang bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng nguyên là cán bộ đăng kiểm nêu trên, trong quá trình làm việc đã móc nối với một số đối tượng "cò" mồi bên ngoài để nhận khám cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thiếu tiêu chuẩn.

Cơ quan công an thu giữ các tài liệu liên quan. Ảnh: CACC
Cơ quan công an thu giữ các tài liệu liên quan. Ảnh: CACC

“Cò” thỏa thuận thống nhất với "trưởng dây chuyền" là người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động đăng kiểm để bỏ qua các lỗi như: Không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, cơi nới thành, thùng xe, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định…

Mỗi xe sẽ phải đóng cho nhóm đối tượng này số tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy vào từng lỗi.