Bắt đối tượng vận chuyển gần 100 kg pháo

ANTĐ - 20h30 ngày 20-12, CAP Hạ Đình nhận được nguồn tin có một đối tượng vận chuyển pháo về khu vực đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) bằng xe taxi. Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng CAP Hạ Đình đã trực tiếp chỉ huy các mũi trinh sát mật phục tại khu vực đường Nguyễn Xiển và phát hiện một chiếc xe taxi mang BKS tỉnh ngoài, đang dừng trước cửa số nhà 71. Kiểm tra hành chính, lực lượng công  phát hiện trong xe có 3 thùng carton bọc bao tải dứa, trong mỗi thùng chứa 18 hộp pháo hoa nổ. Ngoài ra, trên băng ghế sau của xe taxi còn có 4 bánh pháo tròn, loại pháo nổ tết thành bánh.

CAP Hạ Đình kiểm tra pháo lậu thu được của Đoàn Văn Ngọc

Tại cơ quan công an, Đoàn Văn Ngọc, SN 1991, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, khai vận chuyển thuê số pháo trên về Hà Nội, khi đến đường Nguyễn Xiển gọi điện thoại sẽ có người ra nhận pháo và trả 40 triệu đồng. Nếu trót lọt, Ngọc sẽ được trả công 3 triệu đồng. Ngọc khai không biết chủ hàng là ai và chỉ nhận đi giao hàng thông qua các đối tượng trung gian tại các bến xe “cóc” nằm trên tuyến đường từ Bắc Giang về Hà Nội. 

Cơ quan công an kiểm đếm số pháo trong 3 thùng car-ton có 54 hộp pháo hoa nổ, cộng với 4 bánh pháo hình tròn tổng trọng lượng gần 100 kg. Hiện CAP Hạ Đình đang phối hợp với cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân tiếp tục làm rõ nguồn gốc số pháo lậu. Được biết, đầu tháng 12-2013, CAP Hạ Đình phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Thanh Xuân và Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 50 kg pháo lậu từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.