Bắt đối tượng truy nã có hình xăm ở cánh tay phải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Thêm (SN 1992, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Đình Chiến (SN 1995, trú tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) là chủ quán Game- Internet “Net Căng” ở xã Cần Kiệm, quá trình kinh doanh Chiến thuê Nguyễn Xuân Vượng (SN 1998, ở cùng thôn với Chiến) và Đỗ Quang Mạnh (SN 1996, trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất) làm quản lý.

Đối tượng Bùi Văn Thêm bị bắt giữ

Đối tượng Bùi Văn Thêm bị bắt giữ

Khoảng 23h ngày 12-6-2019 Chiến, Vượng, Mạnh cùng một số khách chơi game gồm Kiều Hồng Thủy (SN 2003), Kiều Văn Chính (SN 1997), Kiều Mạnh Huy (SN 2003), Phí Đức Anh (SN 2000) cùng trú tại huyện Thạch Thất đang ở quán Game “Net Căng” thì Nguyễn Đức Luân (SN 2001, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Anh Thái (SN 1998, ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) đến chơi game.

Lúc này khi thanh toán tiền, nhóm của Luân có xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhóm của chủ quán. Các đối tượng sử dụng hung khí để lao vào đánh nhau. Sau đó, nhóm của Luân chạy vào một quán karaoke để chạy trốn. Lúc này Bùi Văn Thêm đi uống bia về thấy hai nhóm đang xô xát nên đã nhặt ở đường 1 viên gạch, đập vỡ làm đôi và lao vào trong quán karaoke “Tiến Đạt” chửi bới và thách thức Luân đi ra ngoài để đánh nhau.

Thêm cầm 2 nửa viên gạch ném vào cửa quán, còn Thanh lấy tuýp sắt chém nhiều phát vào cửa quán. Sau đó, Chiến, Mạnh, Vượng, Thanh đi về quán game “Net Căng” còn Thêm đi về phòng trọ ngủ.

Luân sau đó đã gọi thêm nhiều đồng bọn đến quán game để “dằn mặt” đối thủ và gây rối. Tuy nhiên, do Chiến đã đóng cửa quán nên nhóm của Luân ra sức đập đá, gây rối trước cửa.

Nhóm của Chiến thấy vậy cũng mang theo 7 két vỏ chai thủy tinh (loại 24 chai) leo lên tầng 2 của ngôi nhà rồi ném xuống vị trí nhóm Luân đang đứng phía dưới. Đến 0h30 ngày 13-6, lực lượng Công an xã Cần Kiệm tuần tra phát hiện sự việc thì các đối tượng bỏ trốn.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 11-7-2019 Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Thêm về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, bị can Thêm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 8-10-2019 Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với bị can Bùi Văn Thêm. Cùng ngày cơ quan CSĐT đã kết thúc điều tra, ra bản kết luận điều tra vụ án, ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Bùi Văn Thêm.

Ngày 19-11-2019 Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã đưa vụ án ra tiến hành xét xử sơ thẩm đối với các bị can: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Luân, Cấn Minh Hiếu, Đỗ Khắc Hùng, Kiều Thế Anh, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Xuân Vượng, Kiều Duy Thanh, Đỗ Quang Mạnh, Kiều Văn Chính, Kiều Hồng Thủy, Kiều Mạnh Huy.

Ngày 29-4-2020 Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã đưa vụ án ra tiến hành xét xử sơ thẩm đối với các bị can: Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Huy Nam. Ngày 20-12-2020 Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất đã bắt bị can Bùi Văn Thêm theo quyết định truy nã. Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can, ra quyết định phục hồi điều tra bị can đối với bị can Bùi Văn Thêm.

Tại cơ quan điều tra bị can Bùi Văn Thêm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Bùi Văn Thêm có 2 tiền án, 1 tiền sự.