Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

ANTĐ -Ngày 7-7, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Trước đó, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của một số nạn nhân về việc bị lừa đảo bán chó cảnh sau đó chiếm đoạt tiền. Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, các trinh sát của  Đội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số -  Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng điều tra, xác định “nick” facebook có tên “Lê Hân” là do Nguyễn Anh Tuấn sở hữu và tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Tuấn

 Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu, vào khoảng đầu tháng 1-2016, anh ta biết được hiện nay trên thị trường buôn bán, chơi chó cảnh đang “sốt” nên đã nảy ý định lừa đảo lấy tiền tiêu xài. Sau khi vào các trang mạng, Tuấn tìm hiểu biết được một số loại chó cảnh có giá trị và tạo lập tài khoản facebook rồi tham gia vào group “Mua bán chó cảnh” trên mạng xã hội facebook với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi, Tuấn dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa, tạo hình ảnh làm giả 2 chứng minh nhân dân có tên Lê Ngọc Hân (26 tuổi), ở Phong Điền, Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Thị Kim Ny (27 tuổi), ở Sơn Hà, Quảng Ngãi. Sau đó anh ta tải trên mạng những bức ảnh đẹp chụp các loại chó “Bull dog” và đăng bài viết quảng bá, giao bán nói là tài sản của gia đình cần bán gấp.

Cuộc thỏa thuận mua bán chỉ diễn ra trên facebook, do đó Tuấn đã lừa được 1 nạn nhân lấy 14 triệu đồng với thỏa thuận gửi tiền vào một địa chỉ mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á theo chứng minh nhân dân có tên Ny và gửi chó theo đường tàu hỏa. Tiếp đó, với tên Hân, đối tượng này tiếp tục lừa đảo một nạn nhân khác chiếm đoạt 7 triệu đồng. 

Gây án xong, đối tượng hủy nick facebook và xóa các dấu vết đã liên hệ với nạn nhân trước đó để tránh bị Công an bắt giữ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số - Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn và lập hồ sơ bàn giao Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xử lý về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226B BLHS.