Bắt đối tượng có hành vi giết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xô xát từ ngăn cản yêu đương, nam thanh niên bị người thân của bạn gái là Nguyễn Văn Đường (SN 1964), trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang phi thanh kim loại trúng người dân đến tử vong.

Khoảng 15h ngày 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Hiệp Hòa về việc nhân dân phát hiện thi thể một nam thanh niên là Vũ Văn V (SN 2002), trú tại huyện Yên Thế bị tử vong tại nhà dân ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức điều tra, xác minh.

Qua đó xác định và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đường do liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, Đường khai nhận do nạn nhân có quan hệ tình cảm với cháu gái họ của anh ta nhưng bị gia đình không đồng ý. Trưa ngày 5-8, khi nạn nhân V đến rủ bạn gái đi làm, mẹ cháu gái ngăn cản nên xảy ra xô xát. Lúc này, Đường đến can ngăn và do bực tức V lấy dao chọc tiết lợn ở trong nhà bạn gái đâm vào vai phải của Đường rồi bỏ chạy. Do bị đâm, Đường dùng thanh kim loại phi trúng người nhưng nạn nhân vẫn tiếp tục bỏ chạy vào một nhà dân gần đó và tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đường về hành vi “Giết người”, tiếp tục điều tra, xử lý.